1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Bắt thầy giáo nghi xâm hại nữ sinh lớp 10

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một thầy giáo THCS về tội giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi.

Cụ thể, theo nguồn tin của phóng viên, người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thanh Q. (42 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) để tiếp tục điều tra làm rõ về tội "Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 18/11, em H. (học sinh lớp 10 tại huyện Vĩnh Thuận) hẹn gặp ông Q. tại nhà trọ tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

Tại đây, H. cho rằng ông này hứa sẽ ly hôn với vợ để cưới H. làm vợ nhưng không thực hiện. Do đó, H. quyết định uống thuốc tự tử.

Bắt thầy giáo nghi xâm hại nữ sinh lớp 10 - 1

Hiện công an huyện Vĩnh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Q. - giáo viên trường THCS Vĩnh Phong 2

Lúc này, ông Q. cùng chủ nhà trọ chở H. đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận cấp cứu nên không ảnh hưởng tính mạng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình em H., Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Phong 2 đề nghị ông Q. làm tường trình sự việc.

Qua đó, ông Q. cho rằng, vào buổi trưa hôm ấy, em H. có gọi điện cho ông để tặng quà 20/11. Nghĩ tình thầy trò nên ông Q. đến gặp.

Tại đây, em H. nói thương thầy giáo Q. và yêu cầu thầy  Q. phải ly hôn vợ để 2 người đến với nhau. Tuy nhiên, ông Q. không đồng ý và ra về. Ngay sau đó, em H. tự tử tại nhà trọ.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, nhà trường đã mời ông Q. lên làm việc và ông này đã thừa nhận mọi hành vi sai trái của mình.

Với những sai phạm này, vào ngày 28/11, Chi bộ nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm theo quy trình dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng thời đề xuất hướng xử lý.

Theo đó, Chi bộ đã bỏ phiếu kín biểu quyết hình thức kỷ luật đối với ông Q. với kết quả có 23/23 phiếu thống nhất hình thức khai trừ Đảng.