1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng về tội tham ô tài sản

Đức Văn

(Dân trí) - Hai cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản.

Ngày 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuế (42 tuổi), cựu chuyên viên thu giữ tài sản Ngân hàng PVcomBank và Phan Văn Dương (32 tuổi), cựu chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân Ngân hàng PVcomBank để điều tra tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng về tội tham ô tài sản - 1

Nguyễn Mạnh Tuế (bên trái) và Phan Văn Dương tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, Nguyễn Mạnh Tuế được PVcomBank giao thực hiện thu giữ, nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại thôn Chấp Trung 2, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và 9 tài sản bảo đảm tại thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Mạnh Tuế đã cùng với Phan Văn Dương giao dịch bán tài sản trên cho 7 người tại tỉnh Thái Bình với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Cả hai sau đó đã thông qua đấu giá viên của Công ty CP đấu giá Thành An (nay là Công ty đấu giá Hợp danh Thành An) làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về ngân hàng hơn 2,9 tỷ đồng và 80 triệu đồng là chi phí phục vụ đấu giá. Số tiền còn lại cả hai chia nhau chiếm đoạt.

Phát hiện ra sự việc, Ngân hàng PVcomBank đã sa thải Tuế, Dương và yêu cầu các đối tượng nộp lại số tiền đã chiếm hưởng nhưng các đối tượng quanh co, không thừa nhận và không trả lại tiền. Phía ngân hàng sau đó đã tố giác vụ việc đến Công an tỉnh Thái Bình.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.