1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt tại trận nhóm cờ bạc chuyên "quậy" ở các đám tang

Công Bính

(Dân trí) - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng thường xuyên lợi dụng các đám tang để đánh bạc.

Ngày 1/4, Công an huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc tại các đám tang trên địa bàn huyện.

Bắt tại trận nhóm cờ bạc chuyên quậy ở các đám tang - 1

Các đối tượng bị bắt quả tang tại chiếu bạc (Ảnh: Công an huyện Phước Sơn).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ngô Thị Nga (SN 1978), Trần Thị Lan (SN 1969), Võ Quang (SN 1985), Võ Thị Nguyên Hạnh (SN 1979) - tất cả cùng trú huyện Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 31/3, sau khi xác định nhóm đối tượng trên xuất hiện tại đám tang nhà ông Phan Văn Trung thuộc thôn 5 - xã Phước Đức, Công an huyện Phước Sơn đã triển khai lực lượng bắt quả tang 4 đối tượng trên đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền, thu số tiền hơn 57,5 triệu đồng tại hiện trường.

Đến 11h trưa 1/4, đối tượng thứ 5 trong vụ đánh bạc nêu trên là Lê Văn Phước (SN 1976) trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn đã ra đầu thú tại cơ quan công an huyện.

Các "con bạc" đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc: Trần Thị Lan có 3 tiền án, một tiền sự; Ngô Thị Nga có 2 tiền án và một tiền sự, gần đây nhất vào ngày 29/9/2020, bà Nga đã bị Tòa án Nhân dân huyện Phước Sơn xử phạt 24 triệu đồng về tội đánh bạc; Võ Quang có một tiền án về tội đánh bạc vào tháng 1/2020.

Theo Công an huyện Phước Sơn, đây là phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm này trên địa bàn. Việc tổ chức lực lượng triệt xóa tụ điểm đánh bạc lợi dụng các đám tang là rất khó khăn vì tại hiện trường có rất đông người, phương tiện.

Mặt khác, các hoạt động trong đám tang là hoạt động mang tính nhạy cảm, thuộc phong tục tập quán của người dân địa phương. Do đó, khi tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ nếu không khéo léo tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân sẽ dẫn đến phản ứng của người dân gây khó khăn cho công tác truy bắt các đối tượng.

Với tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai lực lượng triệt xóa thành công nhóm đánh bạc nói trên, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.