1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt người phụ nữ cầm đầu vụ đưa lượng lớn vàng, ngoại tệ qua biên giới

Tiến Thành

(Dân trí) - Võ Thị Ngọc là đối tượng cầm đầu vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ qua biên giới với số lượng lớn.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Ngọc (55 tuổi), trú tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) để điều tra vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ qua biên giới.

Ngọc chính là đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ qua biên giới, bị cơ quan chức năng Quảng Trị phát hiện trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh xảy ra vào cuối năm 2021.

Cụ thể, vào ngày 11/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 75H-001.32 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, do ông Nguyễn Hữu Chiến điều khiển, có vận chuyển 197 miếng, vòng, sợi kim loại là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ.

Bắt người phụ nữ cầm đầu vụ đưa lượng lớn vàng, ngoại tệ qua biên giới - 1

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp).

Qua giám định, lực lượng chức năng xác định có hơn 1.736,14 gam vàng; 2.180,41 gam bạc và 100 tờ tiền đô la Mỹ, mệnh giá 100 USD là tiền ngoại tệ thật, trị giá số tang vật trên là gần 3 tỷ đồng.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Chiến không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa trên; không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.

Chi cục Hải Quan khẩu Lao bảo sau đó đã khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hướng Hóa, tiếp tục mở rộng điều tra.

Qua thời gian điều tra, làm rõ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng cầm đầu, chỉ đạo việc vận chuyển vàng và ngoại tệ qua biên giới trong vụ việc kể trên là Võ Thị Ngọc nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.