1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình kẻ vận chuyển ma túy để lấy tiền chữa ung thư

Xuân Sinh

(Dân trí) - Tại phiên tòa, Lĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình, trình bày do bản thân mắc bệnh ung thư, gia cảnh khó khăn nên mới bước vào con đường ma túy để kiếm tiền chữa bệnh.

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (30 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, tối 14/11/2021, trên quốc lộ 8A, đoạn qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), khi đang vận chuyển gần 12 bánh heroin bằng xe máy thì Lĩnh phát hiện lực lượng chức năng tuần tra nên tìm cách tẩu thoát nhưng bất thành. Lĩnh bị bắt giữ cùng tang vật.

Tử hình kẻ vận chuyển ma túy để lấy tiền chữa ung thư - 1

Bị cáo Trần Nguyễn Hồng Lĩnh tại phiên xét xử (Ảnh: BM).

Tại cơ quan điều tra, Lĩnh khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào và được một người đàn ông tên Toàn thuê lên khu vực biên giới nhận hộ. Sáng 14/11, Lĩnh gặp Toàn và được nhận trước ít tiền làm lộ phí. Sau khi nhận ma túy, trên đường quay về thì Lĩnh bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên xử, Lĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình, trình bày với Hội đồng xét xử do bản thân mắc bệnh ung thư, gia cảnh khó khăn nên mới bước vào con đường ma túy để kiếm tiền chữa bệnh.

Lĩnh là đối tượng có hai tiền án liên quan tới ma túy, ra tù năm 2020. Cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm người đàn ông tên Toàn đã thuê Lĩnh chở ma túy.

Nhận định hành vi của bị cáo hết sức nguy hiểm cho xã hội, bản thân đã từng có tiền án về ma túy nhưng vẫn không thức tỉnh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Hồng Lĩnh mức án tử hình.