1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nghi can chính trong vụ giết người táo tợn ở Bình Thuận

Trung Kiên

(Dân trí) - Nguyễn Tấn Danh, nghi can chính trong vụ giết người táo tợn ở Bình Thuận gây xôn xao dư luận đã bị công an bắt giữ khi lẩn trốn tại căn nhà gần bờ sông Dinh, thị xã La Gi.

Bắt nghi can chính trong vụ giết người táo tợn ở Bình Thuận - 1

Nguyễn Tấn Danh bị công an bắt giữ sau gần một tháng lẩn trốn (Ảnh: C.A).

Ngày 4/6, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã bắt được Nguyễn Tấn Danh (SN 1987, người địa phương), một trong số những nghi can chính trong vụ án mạng xảy ra vào tối 11/5, tại khu vực vòng xoay rừng dầu, thuộc xã Tân Bình, thị xã La Gi.

Quá trình điều tra vụ án, qua theo dõi, trinh sát phát hiện Danh lẩn trốn tại căn nhà gần bờ sông Dinh (khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi). Khám xét nhanh nơi này, lực lượng công an thu giữ 25 bịch ma túy đá.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm Võ Trung Hậu (SN 1984), Nguyễn Thanh Vương (SN 2000), Hoàng Văn Thuận (SN 1991), Nguyễn Tấn Danh (SN 1987, cùng ngụ thị xã La Gi) và Nguyễn Văn Sản (1991, ngụ huyện Hàm Thuận Nam).

Bắt nghi can chính trong vụ giết người táo tợn ở Bình Thuận - 2

Nhóm đối tượng đang bị Công an tỉnh Bình Thuận truy tìm (Ảnh: A.X.).

Những thanh niên này bị tình nghi thực hiện hành vi phạm tội, bị tố giác, hiện không rõ ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra vụ án. Khi tìm thấy những người trên, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trưa 11/5, anh Nguyễn Trọng Xuyên (SN 1994, ngụ xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam) tổ chức nhậu với 2 người bạn tại nhà. Lúc này, anh Xuyên cãi nhau với một người qua điện thoại, rồi đứng dậy lấy xe bỏ đi.

Khoảng 18h cùng ngày, 2 người bạn không thấy anh Xuyên về nên gọi điện thoại thì được người này cho biết đang đứng ở vòng xoay rừng dầu Tân Lý 2 (thị xã La Gi). 

Bắt nghi can chính trong vụ giết người táo tợn ở Bình Thuận - 3

Hiện trường vụ án (Ảnh: A.X.).

Đến nơi, 2 người bạn thấy anh Xuyên nói chuyện với một nhóm khoảng 10 thanh niên. Sau đó, nhóm thanh niên này ập vào dùng mã tấu, dao, tấn công anh này gây thương tích. 

Nhiều người chạy tới kéo anh Xuyên bỏ chạy, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích nặng.