1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp đối tượng mang theo súng để "áp tải" 53 bánh heroin

(Dân trí) - Thời điểm bắt giữ Mùa A Cúng, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 53 bánh heroin và 1 khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng...

Bắt khẩn cấp đối tượng mang theo súng để áp tải 53 bánh heroin - 1

Đối tượng Mùa A Cúng và vật chứng vụ án 53 bánh heroin.

Chiều 21/8, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 43,56 kg ma túy.
 

Cụ thể, vào khoảng 9h45 ngày 19/8 tại Quốc lộ 12, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Mường Lay phá thành công Chuyên án 820M, bắt quả tang đối tượng Mùa A Cúng (SN 1991, trú tại bản Hin Phon, xã Na Tông, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 53 bánh heroin (khối lượng 18,55 kg); 1 khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 29C-64632 và 1 điện thoại di động.

Bắt khẩn cấp đối tượng mang theo súng để áp tải 53 bánh heroin - 2

Đối tượng Sùng A Hừ và 25,1 kg ma túy các loại.

Tiếp đó, vào lúc 10h, ngày 20/8/2020, tại khu vực bản Tin Tốc, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị có liên quan phá thành công Chuyên án 820H.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Hừ (SN 1991, trú tại bản Phà Só, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 25,01 kg ma túy các loại (trong đó có 17kg ma túy đá, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 6 bánh heroin, 2 xe máy, 2 điện thoại di động).

Hiện hai vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh