1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi gây tại nạn khiến cụ bà đi xe đạp tử vong, đối tượng Sơn ở Bình Định rời khỏi hiện trường. Sợ bị xử lý, khi về nhà, người này tháo biển số xe cất giấu để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Chiều 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) - cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Trường Sơn (43 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang - 1

Xe máy gây nạn được tháo biển số xe giấu để đánh lạc hướng cơ quan công an (Ảnh: Công an thị xã An Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, Sơn là công nhân làm việc tại một công trình xây dựng ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Khoảng 18h30 ngày 1/10, trên đường đi làm về nhà, khi đến xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Sơn điều khiển xe máy đã gây tai nạn khiến cụ bà H.T.X.T. (83 tuổi, ngụ tại địa phương) đang đi xe đạp tử vong.

Sau khoảng 10 ngày tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã xác định đối tượng gây tai nạn khiến cụ T. tử vong là Sơn nên tiến hành bắt giữ.

Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang - 2

Huỳnh Trương Sơn sau khi bị bắt (Ảnh: Công an thị xã An Nhơn).

Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, sau khi gây tai nạn, sợ bị xử lý nên Sơn điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, khi về nhà, Sơn tháo biển số xe máy cất giấu trên mái nhà sau và cất giấu cả xe máy, hàng ngày đi nhờ xe người quen đến công trình làm việc bình thường.