1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bắt giữ thanh niên vác mã tấu chém nhân viên trạm dừng chân

Hoàng Bình

(Dân trí) - Nhóm của Nguyễn Quốc Trưởng chém Nguyễn Tiến Đạt gần đứt lìa cánh tay trái, Nguyễn Hoàng Linh cũng bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái.

Ngày 9/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trưởng (21 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) do liên quan đến việc vác mã tấu chém nhân viên trạm dừng chân Bò Sữa 2.

Chiều 2 ngày trước (7/5), Trưởng rủ thêm 3 người khác đi trên hai xe máy mang mã tấu đến trạm dừng chân Bò Sữa 2 để giải quyết mâu thuẫn.

Bắt giữ thanh niên vác mã tấu chém nhân viên trạm dừng chân - 1

Hiện trường vụ hỗn chiến tại Trạm dừng chân Bò Sữa 2 (Ảnh: Cắt từ Camera an ninh).

Tại đây, nhóm của Trưởng đã lao vào chém anh Nguyễn Tiến Đạt (28 tuổi, quê Đắk Lắk) và anh Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, quê Cà Mau), cùng là nhân viên trạm dừng chân Bò Sữa 2 trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Hậu quả anh Đạt bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, anh Linh bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái. Sau khi gây án, Trưởng cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước đó, Trưởng có mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh.

Công an huyện Long Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan để xử lý.