1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ đối tượng chuyên móc cốp xe trộm cắp tài sản của công nhân

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Công an TP Thủ Đức vừa bắt giữ đối tượng chuyên móc cốp xe trộm cắp tài sản của công nhân tại một công ty ở khu Công nghệ cao trên địa bàn.

Ngày 14/5, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về tội Trộm cắp tài sản. 

Theo trình báo của người dân và công nhân về việc bị mất tài sản liên tục, nhiều ngày tại bãi xe của một công ty ở khu Công nghệ cao TP Thủ Đức. Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên.

Bắt giữ đối tượng chuyên móc cốp xe trộm cắp tài sản của công nhân - 1

Công ty nơi Nghĩa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Vũ Anh).

Tại trụ sở công an, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, ngày 11/4, trong quá trình làm việc, lợi dụng bản thân là công nhân của công ty, Nghĩa tiếp cận xe của chị T.T.M.Q. để ở bãi xe công ty, sau đó mở cốp xe lấy đi 1 CMND, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe và 1 thẻ ngân hàng mang tên chị Q. rồi đến cây ATM gần đó rút đi 5,5 triệu đồng.

Đến ngày 15/4, cũng tại bãi xe công ty, Nghĩa tiếp tục mở cốp xe của chị T.T.C.T. lấy trộm 1 CCCD, 2 thẻ ngân hàng và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đó, ngày 24/4, Nghĩa thực hiện thêm một vụ trộm tại đây, lấy đi 1 CCCD, 1 giấy phép lái xe và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe, 2 thẻ ngân hàng và 500.000 đồng tiền mặt.

Ngoài những vụ trộm trên, Nghĩa khai không nhớ cụ thể đã thực hiện bao nhiêu vụ trộm.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.