1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt giữ đối tượng chuyên giật túi xách của phụ nữ đi xe máy

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi giật túi xách của nhiều phụ nữ đi xe máy, Vũ bị Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam truy vết và bắt giữ.

Ngày 10/5, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, thường trú huyện Krông Pắc, Đắc Lắc; tạm trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Bắt giữ đối tượng chuyên giật túi xách của phụ nữ đi xe máy - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ và tang vật (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn).

Trước đó, ngày 8/5, cơ quan công an tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Tr. (SN 1998, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Theo chị Tr, tối 6/5, tại xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn), khi chị đang lái xe máy trên đường thì một thanh niên điều khiển xe máy (hiệu xe giống Sirius, màu đen đỏ), không rõ biển kiểm soát, đi từ phía sau lên áp sát hòng cướp giật túi xách của chị.

Tuy không giật được túi xách của chị Tr. nhưng hành vi của đối tượng khiến chị ngã xuống đường.

Cùng ngày, chị Th. (SN 1996, trú TP Đà Nẵng) cũng tố giác sự việc tương tự, vào tối 6/5, tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), một thanh niên đã cướp giật balo của chị, bên trong có nhiều tài sản và 700.000 đồng. Người cướp tài sản của chị Th. có đặc điểm nhận dạng giống với mô tả của chị Tr.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tối 9/5, tại địa bàn TP Đà Nẵng, tổ công tác Công an thị xã Điện Bàn phát hiện 1 đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống với tố giác của các nữ bị hại. Lúc này, đối tượng đang bám theo 1 phụ nữ đi xe máy và có mang túi xách.

Đến địa phận xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn), khi người phụ nữ rẽ vào đường đông dân cư, đối tượng quay xe trở ra hướng TP Đà Nẵng. Tổ công tác truy đuổi, yêu cầu đối tượng dừng xe máy để kiểm tra.

Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, thường trú Đắc Lắc, hiện tạm trú TP Đà Nẵng).

Kiểm tra cốp xe máy của Vũ, công an phát hiện các đồ vật có đặc điểm giống với tài sản của chị Th. bị cướp giật trước đó.

Vũ khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản nêu trên. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã cướp giật túi xách của 1 phụ nữ khác tại thị xã Điện Bàn vào tối 23/4.