1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt giữ 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu

(Dân trí) - Cảnh sát kinh tế Công an Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu đã bị thu giữ.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện 2 vụ vận hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

100 thùng dầu nhớt lậu bị Công an Ninh Bình bắt giữ.
100 thùng dầu nhớt "lậu" bị Công an Ninh Bình bắt giữ.

Ngày 24/10, tại địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, lực lượng chức năng Công an Ninh Bình kiểm tra hành chính, phát hiện xe ôtô BKS 37C – 157.59 do Lê Phi Nghị (SN 1976), ở huyện Đô Lương (Nghệ An) điều khiển vận chuyển 100 thùng dầu nhớt, quần áo và hàng gia dụng các loại, tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sau đó, ngày 25/10, cũng trên tuyến QL 1A, Cảnh sát kinh tế Ninh Bình kiểm tra, phát hiện xe ôtô khách BKS 12B – 004.73, chủ xe là Triệu Văn Dũng (SN 1972, ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), lái xe là Nguyễn Phú Khánh (SN 1983, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển vận chuyển 1.030 bao thuốc lá nhập ngoại không có hóa đơn chứng từ. Dũng khai, số thuốc lá trên mua ở Quảng Trị đang đưa về Lạng Sơn tiêu thụ thì bị bắt giữ.


Hơn 1.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ được đưa từ Quảng Trị ra Lạng Sơn để tiêu thụ bị bắt giữ.

Hơn 1.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ được đưa từ Quảng Trị ra Lạng Sơn để tiêu thụ bị bắt giữ.

Hiện Công an Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bá