1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt đôi vợ chồng hờ cầm đầu đường dây tiêu thụ phụ tùng ô tô

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mua phụ tùng ô tô từ các đối tượng trộm cắp, Hồng cùng vợ hờ mang ra các tiệm sửa ô tô ở quận 5 (TPHCM) bán lại để kiếm lời.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Loan (sinh năm 1976, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Hồng (sinh năm 1970, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo công an, đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ phụ tùng xe ô tô mà đơn vị vừa triệt phá. 

Bắt đôi vợ chồng hờ cầm đầu đường dây tiêu thụ phụ tùng ô tô - 1
Đối tượng Hồng và Loan tại cơ quan công an.

Cả 2 đều nghiện ma túy, sống như vợ chồng, không nơi ở cố định. Bản thân Loan đang bị Công an TPHCM truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, còn Hồng có 1 tiền án tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Vào tháng 9/2020, Hồng cùng vợ hờ bắt đầu những phi vụ đầu tiên trong đường dây tiêu thụ phụ tùng từ các đối tượng trộm cắp trên địa bàn TPHCM. Trong đó, Hồng giữ vai trò trực tiếp mua phụ tùng trộm cắp, còn Loan giữ vai trò đi cùng Hồng để giữ phụ tùng ô tô trộm cắp mua được.

Với số phụ tùng mua được, đôi vợ chồng hờ đã đem bán lại tại khu vực Trần Bình Trọng, An Dương Vương (quận 5) để thu lợi bất chính.

Qua khám xét, công an thu giữ tang vật gồm 2.606 gương chiếu hậu, 22 logo, 170 mặt gương chiếu hậu, 1.110 gương chiếu hậu của xe ô tô các loại.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra.