1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị truy nã vẫn “lập nhóm” đi trộm phụ tùng ô tô

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Dù đang bị công an truy nã về tội trộm cắp, Lê Mạnh Cường vẫn rủ đồng bọn đi trộm cắp phụ tùng ô tô, bán lấy tiền tiêu xài.

Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp phụ kiện xe ô tô và bắt giữ 3 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Mạnh Cường (SN 1996, trú tại Nguyễn Khiết, Hoàn Kiếm), Nguyễn Tiến Anh (SN 1998, trú tại Thạch Cầu, Long Biên), Nguyễn Trọng Hiệp (SN 1997, trú tại Bắc Cầu, Long Biên, Hà Nội).

Bị truy nã vẫn “lập nhóm” đi trộm phụ tùng ô tô - 1

Từ trái sang: Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Tiến Anh.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên các đối tượng đã rủ nhau trộm cắp phụ tùng xe ô tô. Ngày 10/10, các đối tượng đã trộm 4 chiếc ốp la-zăng, 1 camera lùi và logo xe ô tô trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Tiếp nhận thông tin, ngày 13/10, Công an phường Hàng Bài phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập Cường, Tiến Anh và Hiệp để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, ngày 11/10, nhóm thanh niên này đã trộm cắp 1 camera lùi của xe ô tô tại quận Tây Hồ và 1 logo ô tô Ford tại quận Hoàn Kiếm.

Khám xét nơi ở của Hiệp, cơ quan công an đã thu giữ 18 mặt gương ô tô các loại và 2 logo ô tô Ford.

Theo hồ sơ, Nguyễn Tiến Anh từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong khi đó, Lê Mạnh Cường đang bị Cơ quan CSĐT - Công an TP Bắc Giang truy nã về tội danh tương tự.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.