1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt 4 chủ chứa cùng nhiều gái mại dâm

Ngày 1/1, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đang tạm giữ 4 chủ chứa mại dâm trên địa bàn để điều tra về hành vi chứa chấp gái mại dâm.

Tối 31/12, hơn 20 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cẩm Xuyên bất ngờ đột kích, kiểm tra đồng loạt 15 tụ điểm kinh doanh trá hình trên địa bàn 2 xã Cẩm Trung, Cẩm Minh (thuộc huyện Cẩm Xuyên). Tại đây, công an đã bắt giữ 4 chủ chứa gồm Trần Thị Tình (40 tuổi), Lương Thị Nhung (20 tuổi), Võ Tá Khánh (36 tuổi), Cao Văn Anh (45 tuổi, tất cả cùng trú ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi chứa chấp gái mại dâm.

Bốn gái mại dâm bị bắt đang bị tạm giữ cùng các chủ chứa để điều tra là N.T.T (19 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), L.T.H (21 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An), V.T.H (18 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và một người khác chưa rõ danh tính.

Bước đầu, các chủ chứa khai nhận, để kinh doanh mại dâm, mỗi tụ điểm chủ chứa 2-3 cô gái trẻ, trả lương hàng tháng 3-4 triệu đồng/người.

Theo Khánh Phạm
Tiền phong