1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bảo vệ kho tuồn 33 tấn đường ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài

Công Bính

(Dân trí) - Bảo vệ kho một công ty "hợp tác" cùng đối tượng bên ngoài trộm 33 tấn đường bán cho thương lái và nhiều người khác để lấy tiền trả nợ bài bạc và tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/11, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức tuyên dương, khen thưởng đội Cảnh sát hình sự về thành tích xuất sắc trong thời gian ngắn đã khám phá vụ trộm 33 tấn đường tinh luyện (ước tính gần 500 triệu đồng) tại kho hàng Công ty TNHH YCH-PROTRADE (Công ty YCH), đóng tại thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Bảo vệ kho tuồn 33 tấn đường ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài - 1

Đối tượng Đỗ Trường Sinh (trái) và Võ Hồng Xinh (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn).

Theo thông tin điều tra, vào ngày 3/11, đại diện Công ty YCH đến Công an thị xã Điện Bàn trình báo về việc công ty bị mất trộm số lượng đường rất lớn tại kho ở Bồ Mưng 1 từ tháng 5/2021 đến nay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định trong thời gian gần đây có đối tượng nghi vấn tên là Trương Thị H. (sinh năm 1992, trú thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) mua đường số lượng lớn nên khẩn trương triệu tập đối tượng Trương Thị H. làm việc.

Qua đấu tranh kết hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được, H. khai nhận vào ngày 31/10 có mua 9 tấn đường tinh luyện tại kho thuộc Công ty YCH do một người tên Đỗ Trường Sinh (trú tại thôn Thanh Quýt 5, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bán. Ngoài ra, trước đó H. cũng mua qua Sinh 21 tấn đường tinh luyện vào tháng 5/2021.

Ngay trong ngày, Đội Cảnh sát hình sự đã triệu tập Đỗ Trường Sinh làm việc, quá trình làm việc ban đầu Sinh quanh co chối tội, không khai nhận.

Qua đấu tranh, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Sinh đã khai nhận cấu kết với Võ Hồng Xinh (SN 1984, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), là bảo vệ kho công ty YCH cùng thực hiện hành vi phạm tội trên. Tuy nhiên Võ Hồng Xinh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Một tổ công tác tiến hành truy xét và bắt Xinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Bước đầu, Xinh khai nhận do chơi bài bạc lâm nợ nần nên đã cấu kết với Đỗ Trường Sinh nhiều lần trộm 33 tấn đường, sau đó bán cho Trương Thị H. và nhiều người khác để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh tạm giữ hình sự và đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".