1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng cướp dùng kim tiêm đe dọa, trấn lột tài sản của người dân

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cần tiền tiêu xài, Thuận cùng đồng bọn chặn đường người dân đi xe máy trong đêm tối và dùng kim tiêm, hung khí đe dọa, tấn công để cướp tài sản.

Ngày 31/10, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Lê Minh Thuận (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 3 đối tượng khác để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 29/10, anh Đ.H.N. (quê Thái Bình) điều khiển xe máy trên đường Kênh 9 (ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) và nhóm của Thuận áp sát, chặn đầu xe và dùng hung khí tấn công.

Băng cướp dùng kim tiêm đe dọa, trấn lột tài sản của người dân - 1

Thuận (bên trái) cùng đồng bọn (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh N. tránh được và tri hô nên băng của Thuận lên xe bỏ chạy. Từ tin báo của nạn nhân, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc truy xét, xác định nhóm của Thuận gây ra vụ cướp nên mời lên làm việc.

Bước đầu, Thuận cùng đồng bọn khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Vào ngày 12/10, băng của Thuận đã chặn đầu xe ba gác của anh V.V.D. (ngụ huyện Bình Chánh) trên đường Bà Điểm (ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), dùng kim tiêm hăm dọa để cướp tiền.