1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bác sĩ hiếp dâm cô giáo lĩnh 42 tháng tù

(Dân trí) - Sau khi đi chơi về, lợi dụng đêm khuya vắng, Cao Thanh Hùng đã đưa cô giáo ra nơi hoang vắng và giở trò đồi bại. Với hành vi này, Hùng đã bị HĐXX, TAND huyện Cẩm Thuỷ tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Sáng ngày 26/8, tin TAND huyện Cẩm Thuỷ mở phiên xét xử công khai vụ án hiếp dâm mà thủ phạm là một bác sĩ đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân địa phương. Bị cáo là Cao Thanh Hùng (SN 1978), trú tại thôn Phú Lai, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, từng là Phó khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thuỷ.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Cẩm Thủy, vào khoảng 21h ngày 10/4/2010, chị Võ H.H (SN 1987), trú tại thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ đi chơi cùng nhóm bạn ở quán cà phê Xa Phố thuộc tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy. Khi cả nhóm đang ngồi uống nước thì Cao Thanh Hùng đến. Hùng là bạn của anh Cao Văn Đông (bạn chị H). Dù mới lần đầu gặp mọi người trong nhóm bạn chị H nhưng Hùng tỏ ra khá thân thiện và đặc biệt để ý đến chị H.
 
Bác sĩ hiếp dâm cô giáo lĩnh 42 tháng tù  - 1
Bị cáo Cao Thanh Hùng nghe HĐXX tuyên án

Hát karaoke đến khoảng 22h30, Hùng rủ cả nhóm bạn chị H đi ăn khuya. Chị H đã từ chối nhưng vì mọi người nài nỉ nên lại đồng ý đi. Đến quán, Hùng gọi một chai rượu Vorka to rồi cùng Sơn và Đông uống hết. Sau khi ăn tối xong, Đông và Sơn viện cớ say rượu nên về trước, còn Hùng chở chị H bằng xe máy của mình. Đêm đã khuya, nhưng vì tin tưởng Hùng là bác sĩ, lại là người quen của bạn mình, hơn nữa cơ quan Hùng lại ở gần nhà nên chị H đã đồng ý để Hùng chở về. Nhưng khi chị H vừa lên xe thì Hùng rú ga phóng rất nhanh.

Hùng không chở chị H về nhà mà khống chế chở chị H thẳng ra bãi ngô gần bờ sông, thuộc địa bàn tổ 5, thị trấn Cẩm Thuỷ rồi thực hiện hành vi hãm hiếp. Chị H vùng vẫy kêu cứu, nhưng vì đêm khuya, lại ở giữa cánh đồng cách xa khu dân cư nên không ai nghe thấy. Hùng còn đe doạ sẽ giết nếu chị H còn dám la hét.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính của mình, Hùng chở chị H về bệnh viện. Khi Hùng vừa dừng xe, do quá hoảng sợ, chị H vùng bỏ chạy, Hùng lấy xe phóng đuổi theo hòng khống chế nạn nhân một lần nữa nhưng chị H đã chạy trốn vào một lùm cây rậm và được người nhà phát hiện, giải cứu.

Gia đình chị H đã làm đơn tố cáo gửi tới Công an huyện Cẩm Thủy. Ngay ngày hôm sau (11/4/2010), cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Thuỷ đã tiến hành lệnh bắt Cao Thanh Hùng.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cao Thanh Hùng quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ rõ ràng, HĐXX tuyên phạt Cao Thanh Hùng 42 tháng tù giam về tội hiếp dâm và bồi thường cho bị hại số tiền hơn 23 triệu đồng.

Được biết chị H hiện là giáo viên một trường THCS tại huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa).

Duy Tuyên