1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Nguyễn Phương Hằng khai bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xúc phạm ra sao?

Xuân Duy

(Dân trí) - Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc phạm mình trước, còn ca sĩ Vy Oanh thì có bình luận xỉa xói. Từ đó, bà Hằng mới có hành vi xúc phạm những người này.

Ngày 7/4, VKSND TPHCM đã nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) cùng 4 đồng phạm có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng khai bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xúc phạm ra sao? - 1

Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: A.X.).

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ... 

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà đọc trên internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Qua xác minh tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TPHCM và Sở Thông tin và truyền thông, xác định các buổi phát trực tiếp của bị can Nguyễn Phương Hằng tại TPHCM nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận.

Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác, có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận.

Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận có hành vi xúc phạm những bị hại trên. Đồng thời, bà chủ Khu du lịch Đại Nam cũng giải thích lý do.

Theo đó, bị can Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên (thời điểm này bà Hằng đang tố cáo ông Yên lừa đảo - PV) nhưng khi bà này yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Linh im lặng, không lên tiếng. Từ đó, bà Hằng có nhiều phát ngôn không đúng, xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh.

Lý do xúc phạm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì bà Hằng cho rằng khi mình có phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh mà ông Hưng chơi thân với ông Linh nên ông này đã có những phát ngôn xúc phạm bà Hằng trước.

Về lý do xúc phạm ông Nguyễn Đức Hiển, bị can Hằng khai do ông Hiển có trả lời phỏng vấn trên trang VOV (thuộc Đài tiếng nói Việt Nam) quy kết nữ bị can về tội danh 331 và ông Hiển có các bài viết, video trên trang Facebook, Youtube cá nhân đưa ra thông tin sai lệch ảnh hưởng tới quyền lợi của bà Hằng và Công ty Đại Nam.

Bị can Nguyễn Phương Hằng khai ca sĩ Vy Oanh có bình luận xỉa xói liên quan tới việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống Covid-19, đó là nguyên nhân bà chủ Khu du lịch Đại Nam thực hiện các livestream xúc phạm Vy Oanh.

Đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng nói do bà Ni có những phát ngôn xúc phạm mình, chống phá Công ty Đại Nam và quỹ Hằng Hữu.

Đối với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh thì bà Hằng cho rằng những người này không minh bạch trong việc làm từ thiện.

Đối với bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà, bà chủ Khu du lịch Đại Nam khai do những người này tổ chức "chống phá ngầm" bà Hằng và Công ty Đại Nam.

Còn đối với bà Đinh Thị Lan thì bà Hằng khai do bà này đăng tải nhiều video lên mạng xã hội có nội dung vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của nữ bị can.