1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Ba cháu bé bị mua đi bán lại, "điểm dừng" cuối là quán karaoke

Trần Thanh

(Dân trí) - Hồng mua cháu T. và A. (14 tuổi) từ một phụ nữ với giá 18 triệu đồng/người, sau đó bán cho Hòa với giá 20 triệu đồng/người, Hòa lại bán cho Dương với giá 23 triệu đồng/người.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Tuyên quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can về tội mua bán người, những người này gồm:

Văn Duy Dương (53 tuổi, trú xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Hoàng Ngọc Hòa (31 tuổi, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Phan Thị Hồng (31 tuổi, trú xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Ba cháu bé bị mua đi bán lại, điểm dừng cuối là quán karaoke - 1

Dương, Hồng, Hòa (từ trái qua) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, thông qua mạng xã hội facebook, Phan Thị Hồng mua cháu T. và A. (14 tuổi) từ một phụ nữ có tài khoản facebook là "P.P." với giá 18 triệu đồng/người rồi bán cho Hoàng Ngọc Hòa với giá 20 triệu đồng/người. Tiếp đó, Hòa lại bán cháu T. và cháu A. cho Văn Duy Dương với giá 23 triệu đồng/người để làm nhân viên tại quán karaoke của Dương.

Đến giữa tháng 8, Phan Thị Hồng tiếp tục liên hệ với người phụ nữ có tài khoản facebook tên "P.P." và mua cháu T.D. với giá 15 triệu đồng rồi bán cho Văn Duy Dương với giá 24,5 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, con số nạn nhân trong vụ án vẫn còn rất nhiều, tuy nhiên hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc nên chưa thể cung cấp danh tính các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.