1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Án chung thân cho đối tượng gây thảm án làm 4 người chết

(Dân trí) - Chiều 21/4, TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên mức án chung thân đối với đối tượng Vũ Văn Đản (40 tuổi, trú thôn Phú Vinh, Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai) về hành vi “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Cáo trạng cho biết, ngày 23/8/2015, cho rằng vợ là chị Nguyễn Thị Lan không lo đi vay tiền, lấy tiền về cho mình đi chữa bệnh nên giữa Đản và vợ đã xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Đản đã dùng dao chém bị thương vợ và em trai là Vũ Văn Tuyên.

Gây thương tích cho 2 người này xong, Đản như con thú giữ cầm theo dao đi dọc đường làng và gặp ai thì vung dao chém người đó. Chỉ một lúc, Đản đã chém chết 4 người là ông Đặng Đình Vấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, chị Lê Thị Thơm (em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (con chị Thơm). Riêng ông Vũ Công Doanh và bà Nguyễn Thị Minh cũng bị Đản chém nhưng may mắn chỉ bị thương.

Sau khi gây ra thảm án, Đản tiếp tục cầm dao lủi vào những rẫy cà phê vừa dọa chém người, vừa trốn những người đang truy bắt Đản.

Đối tượng Đản trước vành móng ngựa
Đối tượng Đản trước vành móng ngựa

Đến khoảng 17h cùng ngày, hàng trăm người dân cùng các chiến sỹ công an đã vây bắt được Đản.

Về nghi vấn đối tượng Đản bị tâm thần, cáo trạng nêu rõ: “Trước khi gây án, bị cáo Vũ Văn Đản có rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu; trong, sau khi gây án và hiện tại: rối loạn thần với ảo giác chiếm ưu thế do sử dụng rượu; rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu; trước, trong, sau khi gây án và hiện tại: hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Đản đã đưa ra các tình tiết: Đản có nhân thân tốt, từng công tác trong Đội cảnh sát cơ động của ngành công an, gia đình Đản là gia đình có công với cách mạng, từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Đản.

Thiên Thư