1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Vụ thảm sát 7 người thương vong: Đối tượng gây án trong trạng thái loạn thần

(Dân trí) - Sáng ngày 8/12, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đản gây ra vụ thảm sát làm 4 người chết, 3 người bị thương gây án trong trạng thái rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu, chứ không phải bị bệnh tâm thần.

Trước đó, Dân trí đã thông tin vụ việc, chiều ngày 23/8, đối tượng Vũ Văn Đản (39 tuổi, trú thôn Phú Vinh, Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai) đã vác dao khắp thôn gây ra vụ cuồng sát làm 4 người chết và 3 người bị thương. Những nạn nhân trong vụ án của Đản đều là những người thân và hàng xóm của Đản.

Đối tượng Đản sau khi gây án
Đối tượng Đản sau khi gây án

Trước thông tin đối tượng Đản có biểu hiện tâm thần trước và trong thời gian gây án, cơ quan điều tra đã đưa đối tượng này đi giám định. Kết luận giám định của cơ quan pháp y nêu rõ, trước khi gây án, bị can Đản có rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Trong, sau khi gây án và hiện tại, bị can loạn thần với ảo giác chiếm đoạt, chiếm ưu thế, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Bị can Đản hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ vào kết quả giám định trên, hành vi rối loạn, loạn thần gây ảo giác chiếm ưu thế của Đản là do sử dụng rượu chứ không phải bị bệnh tâm thần, nên cơ quan điều tra vẫn xử lý Vũ Văn Đản về hành vi “giết người”.

Thiên Thư