1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

29 người vác cưa vào rừng cắt trộm 40 tấn keo tràm trong đêm

Tiến Thành

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, 29 đối tượng tại Quảng Bình đã vác cưa máy vào rừng, cắt trộm 40 tấn keo tràm của người dân để bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam một số đối tượng.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 3 vụ án Trộm cắp tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Phạm Văn Cao (SN 1994), Nguyễn Văn Quyết (SN 1986), Nguyễn Quang Hải (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1984) và Nguyễn Đình Văn (SN 1981), cùng trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.

29 người vác cưa vào rừng cắt trộm 40 tấn keo tràm trong đêm - 1

Cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến vụ cắt trộm rừng keo tràm (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo từ người dân địa phương về việc bị mất trộm một số lượng lớn cây keo tràm, tại tiểu khu 238, khu vực rừng Chà Nòi, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, số keo tràm này được trồng từ năm 2016.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 5 đối tượng kể trên cùng 24 người khác là thủ phạm gây ra 3 vụ cắt trộm cây keo tràm của người dân.

Các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, dùng cưa máy cắt 40 tấn keo tràm, bán lấy tổng số tiền hơn 35 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố trạch đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.