1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

24 tháng tù cho kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, lắp đặt IC ăn bớt xăng dầu

(Dân trí) - Các đối tượng sử dụng mạch tổ hợp (IC chương trình) điều khiển, đo lường do mình chế tạo thay các IC chương trình trong các cột bơm xăng dầu để thay đổi độ chính xác của các cột bơm xăng. Khi lắp IC này, các chủ cửa hàng xăng dầu có thể bớt từ 1-10% lượng xăng dầu bơm bán cho khách.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau 5 ngày nghị án, sáng 26/1, TAND tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo trong vụ án truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác và lừa dối khách hàng.

Theo cáo trạng, Trần Lê Đức (SN 1979, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), là giám đốc Công ty TNHH hệ thống điện tử số Việt Nam, chuyên lắp đặt, sửa chữa và tư vấn cho các trạm xăng dầu về phần điện tử. Đức đã sử dụng mạch tổ hợp (IC chương trình) điều khiển, đo lường trong các cột bơm xăng dầu của Công ty Kỹ thuật số SEEN rồi cài đặt chương trình điều khiển của mình tạo lập, thay thế IC chương trình tại các cột bơm xăng dầu do Công ty Kỹ thuật số SEEN sản xuất. Với cách làm này, Đức thay đổi độ chính xác đo lường của các cột bơm xăng dầu điện tử 1%-10% (tùy theo yêu cầu của chủ cửa hàng nhằm ăn bớt của khách hàng).

Đức đã sản xuất và bán 114 IC chương trình này cho các đối tượng Mạch Lộc Toại, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, trú tại huyện Quỳnh Lưu), Bùi Thế Ái (SN 1969, trú tại Tp. Vinh). Sau đó, Anh Tuấn, Ái, Nguyễn Sơn Hải (SN 1973, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), Phạm Đình Tuấn (SN 1973, trú tại Tp. Vinh) – cả 4 đối tượng này đều là thợ sữa chữa cột bơm xăng dầu - đã dùng 16 chiếc IC lắp đặt tại 16 cột bơm xăng dầu của 11 cửa hàng ở Nghệ An.

Từ hành vi trên, Đức thu lợi bất chính 17 triệu đồng, Đình Tuấn thu lợi bất chính 7,5 triệu đồng, Ái thu lợi 16 triệu đồng. Hải thu lợi 15,4 triệu đồng, Anh Tuấn thu lợi 1,6 triệu đồng. Nguyễn Anh Thế - là quản đốc phân xưởng của công ty CP kỹ thuật SEEN, đã có thời gian làm việc với Đức, giúp Đức thử độ chính xác của các IC chương trình do Đức chế tạo. Do Đức không lấy lại 2 IC chương trình nhờ Thế kiểm tra, Thế đã bán lại số IC này cho Nguyễn Sơn Hải. Nguyễn Anh Thế được xác định là đồng phạm có vai trò giúp sức cho Đức và Hải, thu lợi bất chính 4 triệu đồng.

Các bị cáo Đức, Ái, Hải, Đình Tuấn, Anh Tuấn, Anh Thế bị truy tố tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác.

IC giả mà các cơ sở kinh doanh xăng dầu lắp đặt để ăn bớt xăng dầu bán cho khách.
IC giả mà các cơ sở kinh doanh xăng dầu lắp đặt để ăn bớt xăng dầu bán cho khách.

Với việc thay IC chương trình do Đức sản xuất, Bành Quốc Huy đã bớt lượng xăng dầu bán ra cho khác với số tiền hơn 173 triệu đồng. Tương tự Hồ Xuân Hà đã ăn bớt lượng xăng dầu bán cho khách tương ứng số tiền hơn 56 triệu đông. Hai bị cáo này bị truy tố tội lừa dối khách hàng.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định còn có 9 cửa hàng kinh doanh xăng dầu sử dụng IC chương trình do Trần Lê Đức chế tạo để gian lận xăng dầu bán ra cho khách nhưng số tiền gian lận chưa đủ mức xử lý hình sự.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Trần Lê Đức 24 tháng tù, phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn 18 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 20 triệu; Nguyễn Sơn Hải 24 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 40 triệu; Bùi Thế Ái 18 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 30 triệu; Phạm Đình Tuấn 12 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 10 triệu đồng; Nguyễn Anh Thế bị phạt 30 triệu đồng về tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác.

Bị cáo Bành Quốc Huy bị tuyên phạt 9 tháng tù, phạt 40 triệu đồng; Hồ Xuân Hà bị tuyên phạt 7 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 30 triệu đồng về tội lừa dối khách hàng.

                                                                          Hoàng Lam

24 tháng tù cho kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, lắp đặt IC ăn bớt xăng dầu - 3