1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

11 người lĩnh án tù vì tranh giành "bảo kê" nữ tiếp viên karaoke

Doãn Công

(Dân trí) - 11 thanh niên ở Bình Định chia nhau lĩnh hơn 26 năm tù vì gây náo loạn, tranh giành bảo kê nữ tiếp viên karaoke.

Ngày 14/9, TAND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 11 bị cáo với tổng 26 năm 6 tháng tù, về tội Gây rối trật tự công cộng.

11 người lĩnh án tù vì tranh giành bảo kê nữ tiếp viên karaoke - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Bình Định).

Trong đó, bị cáo Trần Văn Nhơn (28 tuổi) lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Đức Sơn (26 tuổi) 3 năm tù. Các bị cáo Lê Khánh Linh (21 tuổi), Huỳnh Trọng Cương (23 tuổi) và Huỳnh Công Luận (19 tuổi) mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam. Phạm Thành Đạt (19 tuổi) và Nguyễn Minh Nhân (28 tuổi) mỗi người 2 năm 3 tháng tù.

Riêng các bị cáo Trần Văn Mạnh (26 tuổi), Nguyễn Thành Luân (23 tuổi), Võ Nhứt Thăng (19 tuổi) và Hà Văn Sang (27 tuổi) mỗi người 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ở xã Bình Thành) trong việc bảo kê nữ tiếp viên karaoke, khoảng 14h ngày 4/2, Trần Văn Nhơn huy động lực lượng, chuẩn bị hung khí và trực tiếp cùng 10 thanh niên khác đuổi đánh nhóm của Tuấn trên quốc lộ 19B.

Khi nhóm của Tuấn chạy vào nhà trọ đóng cửa lại (thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành), Nhơn cùng đồng bọn đứng trước nhà hô hào, dùng hung khí ném làm hư hỏng một số tài sản của Tuấn, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 19B, náo loạn cả khu vực đông dân cư trong một thời gian dài.

VKSND huyện Tây Sơn xác định hành vi phạm tội của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Cơ quan công tố cũng xác định hầu hết bị cáo đều có nhân thân xấu, trong đó Nhơn, Linh, Cương, Đạt, Nhân từng lĩnh án về các tội Gây rối trật tự công cộng; Bắt, giữ người trái pháp luật; Cố ý gây thương tích và xâm phạm đến sức khỏe người khác.