1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

9 thanh niên lĩnh án tù vì rủ nhau đi đòi tiền bảo kê quán nhậu

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Không nghề nghiệp ổn định, nhóm thanh niên ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản bằng cách đòi tiền bảo kê quán nhậu.

Ngày 14/3, TAND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tuyên phạt án tù với 9 bị cáo về tội  Cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, bị cáo Thạch Văn Dương (33 tuổi) bị tuyên 5 năm tù; Sơn Phương (30 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Thạch Thanh Nhật (30 tuổi) 4 năm tù; Lý Pu (29 tuổi), Huỳnh Phước Hải (28 tuổi), Thạch Đel (32 tuổi) mỗi người 3 năm 6 tháng tù; Sơn Điệp (42 tuổi) 3 năm tù; Thạch Quy (24 tuổi) 3 năm tù; Huỳnh Hoàng Thái (34 tuổi) 3 năm tù.

9 thanh niên lĩnh án tù vì rủ nhau đi đòi tiền bảo kê quán nhậu - 1

Nhóm bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định nên Phương, Pu, Hải, Đel, Điệp, Quy, Thái, Dương và Nhật thống nhất với nhau cùng cưỡng đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài.

Ngày 6/9/2023, nhóm này đến quán nhậu của ông Đ.K.S. (73 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) để đòi tiền bảo kê. Nhóm lấy được 500.000 đồng của ông S..

3 ngày sau, có người trong nhóm gọi điện cho ông S., yêu cầu ông này phải đưa mỗi tháng 1 triệu đồng để bảo kê quán. Nếu ông S. không đồng ý sẽ có người đến quán đập phá tài sản.

Sáng 10/9/2023, Phương chở Pu đến quán nhậu để lấy tiền bảo kê. Phương vừa nhận 1,4 triệu đồng từ ông S. thì bị công an bắt quả tang.