Yên Bái: Tai nạn liên hoàn giữa đêm vì thiếu tín hiệu cảnh báo xe gặp sự cố

Nhật Minh

(Dân trí) - Sự việc xảy ra đêm 2/7 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km 160 qua tỉnh Yên Bái.

Theo đó, camera của một xe đi ngang qua vụ tai nạn cho thấy trong điều kiện trời mưa, đường trơn, chiếc xe khách đang chạy tốc độ cao đã không kịp tránh ô tô gặp tai nạn trước đó nằm xoay ngang giữa đường cao tốc. 

Tai nạn liên hoàn vì thiếu tín hiệu cảnh báo xe gặp sự cố (Video: OFFB).

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ người trên xe khách vẫn an toàn. Tuy nhiên, tai nạn đã khiến đoạn đường cao tốc này tắc nghẽn nghiêm trọng.

Sự cố này được cho là một phần do tài xế xe khách đã đi tốc độ quá nhanh trong điều kiện trời mưa đường trơn, phần khác do thiếu tín hiệu cảnh báo từ xa đối với tai nạn trước đó để các tài xế khác có đủ thời gian giảm tốc độ và đánh lái tránh.

Sự việc không để lại hậu quả nghiêm trọng về người nhưng gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và là bài học kinh nghiệm đáng nhớ cho các tài xế nói chung.

Một số lưu ý khi dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc

Để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, trên mỗi xe cần được trang bị vài chiếc tam giác phản quang, 5-6 cọc tiêu, 2 đèn nháy và một vài áo phản quang. Những vật dụng này khi xếp gọn lại không chiếm nhiều diện tích trong cốp xe.  

Trên đường cao tốc, các phương tiện thường chạy với tốc độ rất nhanh, tối thiểu là 60km/h và tối đa là 120km/h. Do đó, khi xe phải dừng khẩn cấp, vì gặp sự cố, tai nạn, hoặc hết xăng, cần có tín hiệu cảnh báo từ xa để các tài xế khác có thể chủ động giảm tốc và chuyển làn, tránh dẫn tới tai nạn liên hoàn.

Việc đầu tiên tài xế cần làm khi xe gặp sự cố là bật đèn khẩn cấp, rồi cố gắng đưa xe vào trong làn dừng khẩn cấp; với xe nhỏ, có thể phải đẩy xe vào lề đường. 

Việc bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi đỗ xe trên lề đường, bất kể trên quốc lộ hay đường cao tốc, là quy định trong luật giao thông.

Ngoài việc bật đèn khẩn cấp, cần đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm, như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón,... Nếu không mang sẵn những thứ này trên xe, có thể sử dụng cành cây lớn, đèn pin,... để thu hút sự chú ý của các tài xế khác.

Nên đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm cách xe từ vài chục tới 100-150m và nếu có thể, hãy xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barrier di động, để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố. 

Để đảm bảo an toàn tính mạng, khi xe gặp sự cố, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt.