Xung đột quân sự Nga - Ukraine gây "xáo trộn" giải đua F1

Nhật Minh

(Dân trí) - Ban tổ chức F1 và một số đội đua đã đưa ra những quyết định quan trọng, thể hiện thái độ rõ ràng trước xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Xung đột quân sự Nga - Ukraine gây xáo trộn giải đua F1 - 1

Hình ảnh chặng đua F1 diễn ra tại Nga hồi năm 2017 (Ảnh: F1).

Tuần trước, ban tổ chức F1 đã tuyên bố hủy bỏ chặng đua ở Nga vô thời hạn và hủy hợp đồng với đơn vị tổ chức giải tại Nga cùng các nhà tài trợ.

Trước khi xảy ra xung đột quân sự Nga - Ukraine, giải F1 được lên kế hoạch tổ chức thêm một lần nữa tại đường đua Sochi Autodrome ở Nga, sau đó sẽ chuyển sang St. Petersburg để thi đấu cho đến năm 2025.

Nga đã tổ chức đua F1 từ năm 2014, sau khi CEO thời đó của F1 là Bernie Ecclestone ký hợp đồng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đã bắt đầu các đợt tấn công vào Ukraine đúng lúc các đội F1 đang ở Tây Ban Nha chuẩn bị cho chặng đua đầu tiên. Sebastian Vettel lập tức tuyên bố sẽ không đua tại Nga dù ban tổ chức quyết định như thế nào. Các tay đua khác cũng nhanh chóng tuyên bố tương tự.

Đến cuối tuần trước, đội Haas F1 đã quyết định loại bỏ tay đua người Nga Nikita Mazepin và hủy bỏ hợp đồng tài trợ của công ty Uralkali do cha của Mazepin làm phó chủ tịch.

Xung đột quân sự Nga - Ukraine gây xáo trộn giải đua F1 - 2

Tay đua người Nga Nikita Mazepin không còn cơ hội thi đấu trong mùa giải F1 năm nay (Ảnh: F1).

Đội Haas đã bắt đầu gỡ bỏ thương hiệu Uralkali khỏi các cơ sở, các kênh truyền thông, và thậm chí cả trên xe đua ngay trong buổi tập trước mùa giải diễn ra vào tuần trước ở Barcelona.

Thương hiệu Uralkali, và bố của Mazepin, trước nay nổi tiếng có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nên không có gì ngạc nhiên khi giờ đây, đội Haas muốn cắt đứt liên hệ.

Dù Liên đoàn đua xe thế giới (FIA) tuyên bố sẽ vẫn cho phép các tay đua người Nga như Mazepin thi đấu dưới cờ trung lập, nhưng Motorsport UK, đơn vị đăng cai tổ chức chặng F1 tại Anh đã quyết định cấm cửa các tay đua người Nga. 

Về người sẽ thế chỗ Mazepin đua cùng Mick Schumacher, đội Haas hiện chưa công bố. Lựa chọn rõ ràng nhất chính là Pietro Fittipaldi - tay đua dự bị của Haas, nhưng có nguồn tin cho biết Antonio Giovinazzi - "cựu binh" của Alfa Romeo và hiện là tay đua dự bị của đội Ferrari - cũng có thể là một lựa chọn.

Về đơn vị tài trợ thay thế Uralkali, cũng chưa có thông tin chính thức.

"Đội Haas F1 đã bỏ phiếu loại bỏ lập tức vai trò đối tác của Uralkali, và hợp đồng với tay đua Nikita Mazepin," đội Haas thông báo trên Twitter. "Giống như phần còn lại của cộng đồng đua xe F1, đội chúng tôi rất sốc và buồn trước việc Ukraine bị tấn công quân sự và mong rằng xung đột sẽ sớm chấm dứt một cách hòa bình".

Đáp lại trên Instagram, Mazepin né tránh nhắc tới xung đột quân sự Nga - Ukraine. Tay đua này thể hiện sự thất vọng trước quyết định của đội Haas, dù thông cảm với những tình thế khó khăn.

Chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 năm nay dự kiến diễn ra tại Bahrain vào ngày 20/3.