Xe hybrid sạc điện bị nghi gây cháy gara ở Mỹ

(Dân trí) - Các điều tra viên cho rằng một chiếc Fisker Karma chạy hoàn toàn bằng điện là nguyên nhân gây cháy gara của một ngôi nhà mới xây ở Sugar Land, Texas, Mỹ.

Xe hybrid sạc điện bị nghi gây cháy gara ở Mỹ
 
Chủ nhà nói với lực lượng cứu hoả hạt Ford Bend rằng ông ngửi thấy mùi cao su cháy khi đưa chiếc Karma vào gara. Chưa đầy 3 phút sau thì cả chiếc hybrid sạc điện bốc cháy.

 

Lực lượng cứu hoả đã không thể xác định nguyên nhân chính xác của vụ cháy, nhưng lãnh đạo khẳng định rằng do chiếc Karma.

 

“Chiếc Karma là nguồn gốc ngọn lửa, nhưng nguyên nhân chính xác thì hiện chúng tôi chưa rõ,” ông Robert Baker, người đứng đầu bộ phận điều tra hoả hoạn của hạt Fort Bend cho biết.

 

Các kỹ sư của hãng Fisker cùng nhiều công ty bảo hiểm đang hợp tác với lực lượng cứu hoả trong quá trình điều tra sự việc.
 
Xe hybrid sạc điện bị nghi gây cháy gara ở Mỹ

 

Tạp chí Autoweek đã trao đổi với Fisker về sự việc. Công ty này cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và phải đợi báo cáo chính thức rồi mới có thể đưa ra kết luận.

 

Fisker cũng cho biết, dựa trên những quan sát và điều tra ban đầu, bộ pin lithium-ion của xe Karma không được cắm sạc lúc xảy ra vụ cháy và hiện vẫn còn nguyên vẹn, không có vẻ gì là "thủ phạm".

 

Tháng 12 năm ngoái, khoảng 239 chiếc Karma đã bị triệu hồi để khắc phục lỗi kẹp ống nhiên liệu sai vị trí - lỗi có thể dẫn tới nguy cơ cháy xe.

 

Chiếc Karma bị cháy trong vụ việc nói trên vào tuần trước được sản xuất sau đợt triệu hồi. Trên xe vẫn còn các giấy tờ tạm thời, chứng tỏ xe mới mua chưa được 1 tháng.

 

Vụ cháy còn ảnh hưởng đến hai chiếc xe khác trong gara: một chiếc Mercedes-Benz SUV và một chiếc Acura NSX. Không có ai bị thương.

 

Nhật Minh

Theo Autoweek