Xe bán tải hybrid Trung Quốc đi được tới 1.000 km mỗi lần đầy năng lượng

Gia An

(Dân trí) - Thương hiệu con của tập đoàn Geely mới cho ra mắt mẫu xe bán tải với tùy chọn động cơ hybrid cắm sạc có tầm hoạt động rộng, tạo khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc.

Sở hữu nhiều mẫu xe phục vụ đô thị đến từ các thương hiệu con như Lynk & Co, Geely, Zeekr nhưng lại thiếu vắng bóng dáng của các mẫu xe thiên hướng phục vụ ngoài trời, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc quyết định ra mắt mẫu xe thuộc thương hiệu Radar nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải.

Xe bán tải hybrid Trung Quốc đi được tới 1.000 km mỗi lần đầy năng lượng - 1
Mẫu xe bán tải mới của nhà Geely sở hữu thiết kế trau chuốt (Ảnh: CarNewsChina)

Mẫu xe thuộc Radar ra mắt tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2025, được nhà sản xuất tuyên bố là chiếc bán tải đầu tiên được trang bị hệ thống hybrid Thor EM cùng với hộp số 3 cấp DHT. Những công nghệ trên đem lại cho chiếc xe phạm vi hoạt động kết hợp lên đến hơn 1.000 km.

Radar thu hút sự chú ý bởi các thông số kỹ thuật cũng như cách tích hợp hệ thống hybrid cho phân khúc mà động cơ đốt trong luôn là lựa chọn ưu tiên.

Được xây dựng dựa trên nền tảng M.A.P (Multiplex Attached Platform), mẫu xe bán tải của nhà Geely sở hữu siêu hệ thống hybrid Thor EM, cho phép hãng xe cung cấp các tùy chọn thuần điện hoặc hybrid cắm sạc (PHEV) thay vì thuần điện như mẫu xe tiền nhiệm là Radar RD6.

Nhà sản xuất Geely cho biết, hệ động lực của chiếc xe đã đạt chứng nhận cấp S của Trung Quốc về sự độ tin cậy. Sản phẩm hoàn thành hơn 1.000 bài kiểm tra về hệ thống truyền lực, 400.000 giờ thử nghiệm cùng với 40 triệu km bài kiểm tra sức bền của xe.

Song song với hệ động lực, Radar đồng thời giới thiệu hai nền tảng hỗ trợ lần lượt là "Omni Stack" và IoT "Shuttle". Những hệ thống này nhằm mục đích mở rộng tiện ích của xe bán tải vượt khỏi phạm vi chuyên chở, cho phép sử dụng chúng trong các hoạt động ngoài trời hay lái xe ngoài địa hình.

Xe bán tải hybrid Trung Quốc đi được tới 1.000 km mỗi lần đầy năng lượng - 2

Xe được tích hợp nhiều công nghệ phục vụ nhu cầu của người sử dụng (Ảnh: Riddara)

Nền tảng "Omni Stack" cho phép các xe bán tải sở hữu các chức năng như lưu trữ, cung cấp, biến xe thành một "pin di động" phục vụ cho các hoạt động ngoài trời như thắp sáng đèn, đun nấu… Nền tảng "Shuttle" cho phép kết nối xe bán tải với máy bay không người lái cũng như điện toán đám mây, cho phép điều khiển từ xa và tích hợp hệ thống dữ liệu.

Geely chưa chia sẻ thông số kỹ thuật chính xác cho dòng xe bán tải trên, tuy nhiên với những công nghệ được đề cập, có thể đánh giá Radar hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với các tên tuổi lâu năm trên thị trường hay với chính các đối thủ cùng xuất xứ tới từ BYD, Chery.

Điểm khác biệt của Geely nằm ở chỗ hãng xe đồng thời cung cấp các cấu hình thích ứng để sử dụng trong các lĩnh vực an ninh công cộng, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Tuy nhiên, trong phân khúc mà người dùng đề cao sự bền bỉ thì một cái tên mới như Radar sẽ cần nhiều thời gian để chứng minh.