Vụ tai nạn xe Tesla "không người lái" thêm bí ẩn sau tiết lộ của Elon Musk

Nhật Minh

(Dân trí) - Về vụ tai nạn khiến hai người tử vong mà không thấy tài xế ở ghế lái, CEO của Tesla đã có một tiết lộ bất ngờ trên Twitter.

Vụ tai nạn xe Tesla không người lái thêm bí ẩn sau tiết lộ của Elon Musk - 1

Cả Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ vào cuộc điều tra vụ tai nạn xe Tesla Model S làm hai người chết ở Texas mà không có ai ở ghế lái.

Khi tới hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát phát hiện một người ngồi ở ghế phụ phía trước và một người ở ghế sau, nhưng không có ai ở ghế lái, dẫn tới nghi ngờ rằng có thể xe đã được kích hoạt hệ thống lái bán tự động Autopilot.

Tuy nhiên, CEO Elon Musk của Tesla đã lên Twitter nói rằng khi xảy ra tai nạn, xe không bật Autopilot và chiếc xe này cũng không có tính năng Lái tự động hoàn toàn (FSD).

"Dữ liệu khôi phục được cho đến thời điểm này cho thấy hệ thống Autopilot không bật và chiếc xe này cũng không mua FSD," ông Musk viết trên Twitter. "Hơn thế, hệ thống Autopilot tiêu chuẩn đòi hỏi phải có vạch kẻ đường thì mới bật được, trong khi đường này không có."

Ngay sau khi ông Musk đăng tweet trên, một sĩ quan cảnh sát ở Texas cho biết sẽ có lệnh khám xét gửi tới hãng xe để bảo toàn dữ liệu của vụ tai nạn.

"Nếu ông ấy đã đăng như vậy hay nếu ông ấy đã lấy được dữ liệu, thì ông ấy chưa thông báo cho chúng tôi về việc đó," sĩ quan Mark Herman của Đội cảnh sát Khu vực 4 Hạt Harris chia sẻ với phóng viên Reuters. "Chúng tôi rất muốn có dữ liệu đó." 

Cảnh sát địa phương cho biết, chiếc Model S 2019 đã chạy tốc độ cao khi không kịp cua và lao ra khỏi đường, đâm vào gốc cây rồi bốc cháy. Lực lượng chức năng đã phải mất hơn 4 tiếng mới dập được lửa hoàn toàn.

Cảnh sát cũng cho biết có nhân chứng khẳng định rằng hai người trên xe đã rời khỏi nhà mà không có ai ngồi ghế lái để thể hiện khả năng tự lái của xe.