Vụ 32 xe máy cũ được đấu giá 6,8 tỷ đồng: Bỏ cọc gây lãng phí thời gian

Dương Nguyên

(Dân trí) - Đại diện Công an thị xã Hồng Lĩnh cho rằng việc người trúng đấu giá bỏ cọc lô 32 xe máy cũ làm mất thời gian, công sức. Trong khi đó, đơn vị này cần xử lý lô tài sản này sớm.

Sáng 11/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết việc một người tham gia đấu giá 32 xe máy cũ chốt giá lên tới 6,8 tỷ đồng rồi bỏ cọc khiến đơn vị này lãng phí thời gian tổ chức, công sức và có thể dẫn đến hệ lụy không đáng có.

Theo đó, 32 xe máy đã qua sử dụng là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để sung công quỹ nhà nước. Trước khi đưa ra đấu giá, cơ quan chức năng khảo sát, định giá lô tài sản này gần 70 triệu đồng.

Vụ 32 xe máy cũ được đấu giá 6,8 tỷ đồng: Bỏ cọc gây lãng phí thời gian - 1

32 xe máy tang vật được Công an thị xã Hồng Lĩnh đưa ra đấu giá (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Với giá khởi điểm như vậy, sau khi đấu giá, giá trị 32 xe máy cũ sẽ rơi vào khoảng 100-200 triệu đồng trở lại. Chúng tôi cũng muốn giải quyết cho gọn, rộng kho tang vật, để lâu gây nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ", lãnh đạo Công an Hồng Lĩnh chia sẻ.

Song, trong buổi đấu giá, dựa vào luật cho phép và người tham gia không ai nhường ai nên đấu giá qua các vòng lên cao ngất ngưởng, chốt giá rồi bỏ cọc. Sau này, người trúng đấu giá 6,8 tỷ đồng nói lý do bỏ cọc rằng không có khả năng tài chính.

Cơ quan quản lý chỉ thu về được 10 triệu đồng (đặt trước khoản tiền bằng 20% tổng giá trị lô tài sản) mà người này đặt cọc trước, trong khi đơn vị phải lãng phí thời gian, công sức để làm hồ sơ, tổ chức đấu giá lại.

"Tới đây, chúng tôi sẽ quán triệt, người mua hồ sơ tham gia cần có trách nhiệm", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, thông tin người trúng đấu giá lô 32 xe máy cũ bỏ cọc được báo Dân trí phản ánh đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc, dư luận.

Nhiều bạn đọc bình luận, nêu ý kiến cho rằng cần có giải pháp, chế tài nghiêm, thậm chí sửa luật đấu giá. Điều đó để tránh việc người tham gia "chốt giá vô tội vạ" rồi bỏ cọc làm mất thời gian, công sức của các đơn vị tổ chức và ảnh hưởng đến cá nhân có nhu cầu thực sự.

Vụ 32 xe máy cũ được đấu giá 6,8 tỷ đồng: Bỏ cọc gây lãng phí thời gian - 2

Một trong 32 chiếc xe máy cũ được đưa ra đấu giá (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cuối tháng 7, dư luận xôn xao trước thông tin một người quê Thừa Thiên - Huế trúng đấu giá 32 xe máy tang vật với mức giá lên tới 6,8 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 22/7, Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh tổ chức đấu giá 32 chiếc xe máy cũ với giá khởi điểm 68,3 triệu đồng.

Mỗi bước giá (mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên) là 500.000 đồng, còn tiền đặt trước 10 triệu đồng.

Hơn 120 người tham gia ở thời điểm đấu giá. Ban đầu mức giá được đấu lên 500 triệu đồng, vòng thứ 2 lên 1,2 tỷ đồng, vòng thứ 3 lên tới 5 tỷ đồng. Cuối cùng, một vị khách ở Thừa Thiên - Huế trúng đấu giá lên tới 6,8 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm. Đến nay, người này đã bỏ cọc.