Dieselgate:

Volkswagen tự tin với kế hoạch tái thiết trị giá 40 tỉ USD

(Dân trí) - Giám đốc điều hành Matthias Mueller của Volkswagen AG đã lên tiếng trấn an khách hàng và đặc biệt là các cổ đông bằng một kế hoạch khá chu đáo.

Volkswagen tự tin với kế hoạch tái thiết trị giá 40 tỉ USD - 1

"Chúng tôi sẽ sớm đi vào ổn định và hoàn toàn có cơ hội để tiếp tục dẫn đầu trong 2-3 năm tới", vị giám đốc điều hành này tự tin khẳng định với các lãnh đạo chính phủ trong một cuộc họp ở Đức.

Matthias Mueller khẳng định, các đối thủ cạnh tranh chỉ chờ chúng tôi tụt hậu về công nghệ để có thể bứt phá, nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Điều này thể hiện ở chỗ chúng tôi đã quá quan tâm đến vị trí số một mà bỏ qua một số vấn đề mang tính bền vững.

Trước khi mà vụ Dieselgate diễn ra, Volkswagen đang phải rất nỗ lực để cải thiện lợi nhuận và hiệu quả tại các thị trường trọng điểm, để giành được vị trí số một từ đối thủ Nhật Bản - Toyota Motor.

Một trong những biện pháp mà M.Mueller đưa ra trong kế hoạch của mình là tập trung vào việc tối giản các quy trình hoạt động, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các thương hiệu con cũng như các thị trường khác nhau.

"Bộ máy quản lí của chúng ta phải trở nên gọn gàng hơn và được đưa ra quyết định nhanh chóng hơn," ông nói thêm.

Kế hoạch tái cơ cấu được đưa ra nhằm tiết kiệm các chi phí để trang trải các khoản chi liên quan đến cuộc khủng hoảng khí thải, theo một số nhà phân tích, cuộc khủng hoảng này sẽ “ngốn” của Voklswagen một khoản ngân sách lên tới 30-35 tỉ Euro (tương đương từ 34 - 40 tỉ USD) bao gồm các khoản chi liên quan đến án phạt, giải quyết kiện tụng và bồi thường, sửa chữa xe cho khách hàng.

Như Phúc
Tổng hợp

Volkswagen tự tin với kế hoạch tái thiết trị giá 40 tỉ USD - 2