Toyota vượt Mercedes và BMW về xếp hạng thương hiệu tốt nhất toàn cầu

Nhật Minh

(Dân trí) - Có 3 nhà sản xuất ô tô lọt vào Top 10 thương hiệu tốt nhất thế giới năm 2023 do Interbrands xếp hạng, còn trong Top 100 có thêm 10 thương hiệu ô tô khác.

Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn, nếu bạn từng cầm lái những chiếc xe như Civic Type R hay GR Yaris sẽ hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, với ngành công nghiệp ô tô, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới cũng chính là một trong những thương hiệu tốt nhất thế giới nói chung.

Cụ thể, theo xếp hạng của Interbrands, Toyota đứng thứ 6 trong danh sách 100 thương hiệu tốt nhất thế giới năm 2023 (Global Best Brands 2023). Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Toyota giữ vị trí này, vượt cả Mercedes ở vị trí thứ 7 (tăng một bậc so với năm 2022) và BMW ở vị trí thứ 9 (tăng 3 bậc).

Nhà sản xuất ô tô duy nhất còn lại nằm trong Top 20 là Tesla, một lần nữa đứng thứ 12.

Toyota vượt Mercedes và BMW về xếp hạng thương hiệu tốt nhất toàn cầu - 1

Toyota, Mercedes-Benz và BMW lọt vào Top 10 (Ảnh chụp màn hình).

Năm nay là năm thứ 24 công ty Interbrands xếp hạng các thương hiệu dựa trên 3 tiêu chí. Đầu tiên là tình hình tài chính của sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu. Thứ hai là vai trò của thương hiệu trong quá trình quyết định mua sắm của khách hàng. Thứ ba là sức mạnh thương hiệu trong việc đảm bảo doanh thu trong tương lai cho công ty.

Phân tích tất cả các dữ liệu có liên quan, Interbrands tổng hợp được danh sách 100 thương hiệu có giá trị nhất thế giới, không chỉ trong ngành xe, mà cả công nghệ, nhà hàng khách sạn, thời trang, và nhiều lĩnh vực khác.

Theo đó, Toyota và Mercedes đứng trên cả Coca Cola và Nike, BMW đứng trên McDonalds, còn Tesla được đánh giá cao hơn Disney và Louis Vuitton.

Tuy nhiên, ngay cả Toyota cũng sẽ phải  rất nỗ lực và nghiêm túc mới có thể đe dọa vị trí của 5 thương hiệu đang đứng trên mình. Apple, Microsoft, và Amazon một lần nữa giữ 3 vị trí đầu bảng, với thứ tự giống hệt năm ngoái, trong khi Google và Samsung lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5.

Trong Top 100 thương hiệu tốt nhất thế giới năm 2023 còn có một số nhà sản xuất ô tô khác; đó là Honda (27), Hyundai (32), Audi (45), Porsche (47 - tăng 6 bậc), VW (50), Ford (51), Nissan (63), Ferrari (70 - tăng 5 bậc), và Kia (88).