Tình huống va chạm phổ biến vẫn luôn gây tranh luận đúng - sai

Nhật Minh

(Dân trí) - Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc tài xế xe con đánh giá sai tình huống, còn tài xế xe có camera hành trình thiếu tập trung quan sát.

Sự việc diễn ra vào sáng 27/2 tại Diễn Châu, Nghệ An. 

Theo đó, chiếc Mazda CX-8 màu trắng đã cắt liên tiếp qua 3 làn để sang đường, đè vạch kẻ dành cho người đi bộ. Trong khi đó, xe tải có camera hành trình không giảm tốc độ khi tới đoạn đường mở, có gờ giảm tốc báo hiệu.

Hậu quả là đã xảy ra va chạm, khiến xe Mazda bị hư hỏng nặng.

Tình huống va chạm phổ biến vẫn luôn gây tranh luận đúng - sai (Video: OFFB).

Tình huống như trong clip trên khá phổ biến khi tham gia giao thông nhưng vẫn luôn gây tranh cãi khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Xe trắng thì sang đường kiểu gì không hiểu; quay đầu chỗ vạch kẻ dành cho người đi bộ. Bác lái xe đi thẳng thì như kiểu đang xem điện thoại hoặc mải làm gì đó. Chưa biết ai đền ai, đúng - sai đã có cảnh sát giao thông xác định, nhưng cứ xảy ra va chạm là cả hai cùng thiệt", nick Nguyễn Nam nêu ý kiến.

"Xe có camera không hề phanh, chứng tỏ tài xế không tập trung quan sát nên không nhìn thấy xe trắng sang đường. Dù có là xe tải, xe container chở hàng nặng, nhưng khi thấy xe trắng sang đường từ xa như vậy thì tài xế cũng sẽ rà phanh", nick Minh Luân nhận xét.

"Mỗi người cẩn thận hơn một chút thì vừa an toàn vừa đỡ phiền phức. Chứ tôi thấy nhiều người tham gia giao thông kiểu "Tôi không sai thì tôi không nhường, tôi đi thẳng thì tôi có quyền được ưu tiên hơn ông rẽ". Nhiều khi về luật thì không sai, nhưng gặp ông đi lơ ngơ bất cẩn thì mình đi đúng cũng thiệt", nick Sơn Tùng bình luận.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, các xe khi tham gia giao thông không được quay đầu ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Về mức phạt, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển ô tô quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Độc giả Dân trí cùng chung tay vì giao thông an toàn

Với mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn và thuận lợi hơn, báo Dân trí mở diễn đàn: "Độc giả Dân trí cùng chung tay vì giao thông an toàn", mong muốn kêu gọi sự đóng góp và phản ánh thông tin từ độc giả.

Độc giả có thể gửi phản ánh của mình thông qua email: bandoc@dantri.com.vn, qua số điện thoại đường dây nóng: 0973-567-567. Thông tin gửi về sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách nhanh chóng.

Khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông.