Tình huống người phụ nữ lái BMW chặn đầu xe khác để "dằn mặt" gây tranh cãi
(Dân trí) - Không được nhường đường để vượt trên đường đông, tài xế đã cố cho xe lách lên và chèn ép, chặn đầu xe khác để "tỏ thái độ".
Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 20/7 trên quốc lộ 20.
Video cho thấy dù đường đông và ở làn đối diện có nhiều xe, nhưng chiếc BMW vẫn nối đuôi các xe phía trước để vượt xe camera hành trình, nhưng không được tài xế của xe này nhường đường. Khi tới đoạn vắng sau đó, tài xế xe BMW đã vượt lên, tạt ngang, chặn đầu xe có camera hành trình như có ý cảnh cáo.
Tình huống người phụ nữ lái BMW chặn đầu xe khác để "dằn mặt" gây tranh cãi (Nguồn video: OFFB).
Tình huống này đã thu hút nhiều sự chú ý và gây tranh luận sôi nổi khi video được chia sẻ trên mạng xã hội. Đa phần các ý kiến chia làm hai phe, một bên ủng hộ tài xế xe có camera không nhường đường, một bên cho rằng nên nhường để đảm bảo an toàn.
Nick Đặng Luân bình luận: "Xe BMW trắng thì vượt ẩu, tài xế lại hung hăng nóng tính, còn bác lái xe có camera hành trình thì cũng có máu hơn thua. Đúng là chị lái BMW sai rồi nhưng phía trước cũng nguy hiểm, bác nhường một tí cũng có sao đâu. Bác cũng làm khó không cho xe người ta vào làn. Không may có vấn đề gì thì cũng áy náy bác ạ. Ra đường nên giữ cái đầu lạnh, nhường được thì nhường cho an toàn".
Tài khoản Giang Nam cũng có ý kiến tương tự trong một nhóm về xe và giao thông: "Tình huống này là liên quan đến sinh tử rồi mà sao tài xế xe có "cam" nhỏ nhen thế nhỉ. Hạ bớt cái tôi xuống, đi chậm lại một nhịp chừa thêm chục mét nữa cho họ sang thì mọi điều bình an".
Phản bác lại, tài khoản Lê Minh nêu ý kiến: "Nhiều người cứ bảo là phải nhường đường cho xe trắng để tránh tai nạn, nhưng cá nhân tôi không đồng tình. Xe lắp cam đang đi bình thường, không có trách nhiệm phải phải nhường cho xe muốn vượt. Tham gia giao thông cần phải có ý thức tự bảo vệ mình và người ngồi trên chứ không phải trông chờ sự nhường nhịn, giao số phận mình cho xe khác. Ai mà trách tài xế xe có "cam" không nhường đường thì tốt nhất đừng lái xe nữa".
Nick Đinh Thảo cũng có ý kiến tương tự: "Vẫn nhiều người bênh được xe trắng thì cũng đến chịu. Không đủ điều kiện an toàn mà cứ nhoi lên để vượt và tự đẩy mình vào nguy hiểm, cứ được nhường thì sẽ không bao giờ biết mình sai, có ngày lại gây họa cho mình và người khác".
Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện phía trước có nghĩa vụ phải nhường đường khi phía sau có xe xin vượt. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng khi phía trước đủ điều kiện an toàn, không có chướng ngại vật, không có xe đi ngược chiều và xe phía trước cũng không có ý định vượt phương tiện khác.
Quy định về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về việc vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt xe như sau:
- Khi vượt các xe, phải vượt bên trái; trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải.
- Xe muốn vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.
- Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước phải quan sát phần đường phía trước, nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối với xe xin vượt.
Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước có tín hiệu rẽ trái để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết là chưa được vượt.
Các trường hợp không được vượt xe
Khoản 6 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định các trường hợp không được vượt xe trong trường hợp sau đây:
+ Khi không bảo đảm các điều kiện quy định (không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải);
+ Trên cầu hẹp có một làn đường;
+ Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế;
+ Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;
+ Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
+ Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
+ Khi gặp xe ưu tiên;
+ Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;
+ Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;
+ Trong hầm đường bộ.