Thành phố nào hay tắc đường nhất thế giới?

(Dân trí) - Theo dữ liệu của Inrix Global Scorecard 2016 về giao thông, trang <i>RegTransfers</i> đã lên danh sách 20 thành phố tắc đường khủng khiếp nhất thế giới; trong đó có 2 thành phố ở châu Á.

Đó là Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia).

Dựa trên số thời gian trung bình mọi người lãng phí do giao thông tắc nghẽn ở 1.064 thành phố ở 38 nước, Los Angeles là nơi tắc đường khủng khiếp nhất.

Trên thực tế, các tài xế sẽ mất không dưới 104,1 giờ mỗi năm do tắc nghẽn giao thông ở Los Angeles, cao hơn nhiều so với mức 91,4 giờ ở Moscow (Nga).

Các vị trí còn lại trong danh sách top 10 là các thành phố: New York (89,4 giờ), San Francisco (82,6 giờ), Bogota (79,8 giờ), Sao Paulo (77,2 giờ), London (73,4 giờ), Atlanta (70,8 giờ), Paris (65,3 giờ) và Miami (64,8 giờ).

Các thành phố khác của Mỹ như Washington, Dallas, Boston, Chicago và Seattle cũng không sáng sủa hơn nhiều, bên cạnh các thành phố như Bangkok, Mexico City, Istanbul, Krasnodar và Jakarta trong Top 20. Cụ thể danh sách như sau:

Thành phố nào hay tắc đường nhất thế giới? - 1

Nhật Minh
Theo RegTransfers

Thành phố nào hay tắc đường nhất thế giới? - 2