Tài xế ô tô chấp nhận đè vạch kẻ liền, đi lấn làn để tránh xe máy vượt ẩu

Nhật Minh

(Dân trí) - Trong tình huống này, nếu tài xế di chuyển về đúng làn của mình thì có thể đã xảy ra va chạm với hai thanh niên đi xe máy lạng lách, vượt ẩu.

Tình huống diễn ra vào ngày 5/3 trên đường Nguyễn Văn Năng (quốc lộ 39), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại, chiếc xe này đã phải chạy lấn sang làn đường ngược chiều để tránh người đi xe máy. Ngay sau đó, tài xế cho xe di chuyển về lại đúng phần đường của mình.

Tuy nhiên, đúng lúc này, có hai thanh niên chở nhau trên xe máy lách lên ở phía bên phải ô tô để vượt. Tài xế một lần nữa phải lập tức đánh lái, cho ô tô chạy lấn sang làn đường ngược chiều để tránh xảy ra va chạm, dù đang đi trên đoạn có vạch kẻ liền màu vàng phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường); các phương tiện không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Tài xế ô tô chấp nhận đè vạch liền, lấn làn để tránh xe máy vượt ẩu (Video: Dũng Đoàn/OFFB).

"Thật quá may mắn cho cả hai bên! Với tốc độ đó của xe máy, nếu xảy ra va chạm thì hậu quả chắc cũng nghiêm trọng đấy. May mà bác tài chú ý quan sát gương và xử lý tình huống kịp thời.

Tình trạng học sinh đi xe máy phóng bạt mạng, lạng lách thực sự đáng báo động ở khắp các địa phương. Đó là còn chưa kể việc tôi thấy phần lớn các cháu không đội mũ bảo hiểm, hoặc nếu có cũng là loại chỉ mang tính đối phó, không đủ tiêu chuẩn an toàn", nick Hoàng Minh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành viên có tên Anh Thư cũng có ý kiến tương tự: "Theo tôi, cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình cần tăng cường kiểm soát vấn đề đi xe máy của học sinh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, về luật giao thông cho các cháu.

Các gia đình cho con chưa có bằng lái, chưa đủ tuổi đi xe máy đi học là đang gián tiếp đẩy con mình vào nguy hiểm, đồng thời cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác".

Về việc giao xe máy cho người không đủ điều kiện, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền 8-10 triệu đồng đối với cá nhân, và phạt 16-20 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô-tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô-tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng).

Nếu người không đủ điều kiện điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng, gây thương vong, thì người giao xe cho người đó còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Dân trí ra mắt chatbot AI để tra cứu mức xử phạt lỗi giao thông

Để phục vụ việc tra cứu của bạn đọc, Dân trí đã phát triển một phần mềm chat tự động (chatbot) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên gọi DTchat.

Đây là công cụ cho phép người dùng dễ dàng tra cứu các thông tin về mức xử phạt khi vi phạm luật giao thông theo Nghị định 168.

Bạn có thể trải nghiệm ở ô bên dưới. Xin lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.