Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku

(Dân trí) - Bosozoku là một trào lưu độ xe đặc trưng của Nhật Bản, với tinh thần cốt lõi là sự nổi loạn, phá bỏ mọi chuẩn mực, nguyên tắc.

Bosozoku lần đầu xuất hiện vào những năm 1950, xuất phát từ sự phản kháng, nổi loạn của một bộ phận thanh niên đối với các nguyên tắc, chuẩn mực xã hội mà họ cho là quá cứng nhắc và tẻ nhạt. 

Các băng đảng Bosozoku, với phần lớn thành viên dưới 20 tuổi, ngoài sự nổi loạn còn có chung niềm đam mê mô-tô độ, nên thường chạy xe liều lĩnh, lạng lách, không tuân thủ luật giao thông và coi thường cảnh sát. 

Trước sự trấn áp thẳng tay của cảnh sát, đến năm 2012, số thành viên của Bosozoku trên toàn nước Nhật chỉ còn khoảng 7.300 người, giảm nhiều so với con số cao kỷ lục - 42.500 thành viên - vào năm 1982. 

Ngày nay, những băng đảng về bản đã bị xoá sổ, nhưng phong cách độ xe Sosozoku vẫn tồn tại trên đường phố Nhật Bản và được nhiều người yêu thích. 

Đặc điểm nhận dạng của những chiếc xế độ Sosozoku (cả ô tô và mô-tô) là bộ vây cỡ lớn, tựa yên (với mô-tô) và cánh gió sau (với ô tô) bản lớn, dựng cao, cùng màu sơn sặc sỡ. 

Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 1
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 2
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 3
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 4
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 5
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 6
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 7
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 8
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 9
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 10
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 11
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 12
Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 13

Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku

Nhật Minh

Ảnh: SpeedHunters

Nguồn video: Youtube

Sự nổi loạn của những chiếc xế độ Bosozoku - 14