Qua đường như chốn không người, hai xe máy lao bổ vào nhau

Nhật Minh

(Dân trí) - Cả hai người điều khiển xe máy đều không thận trọng quan sát và giảm tốc độ khi qua ngã tư, nên đã xảy ra va chạm ngay trước mũi ô tô.

Sự việc diễn ra vào ngày 21/5 tại ngã tư giao giữa đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vào thời điểm đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.

Theo đó, một nữ sinh khi qua ngã tư có vẻ như đã phán đoán sai tình huống, đi nhanh và thiếu quan sát, nên lao thẳng xe máy vào người phụ nữ cũng đang qua đường và thiếu quan sát hai bên.

Va chạm khá mạnh đã khiến cả hai người ngã ra đường, ngay trước mũi xe ô tô.

Qua đường như chốn không người, hai xe máy lao bổ vào nhau (Video: OFFB).

"Trong tình huống này, nữ sinh đi xe máy màu đỏ phải nhường đường, vì người phụ nữ đi xe máy màu xanh đang từ bên phải tới. Tôi nghĩ rằng nữ sinh phán đoán sai tốc độ của người phụ nữ lớn tuổi", tài khoản Anh Quân bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Cả hai đều đi theo kiểu "đường của nhà mình" nên mới như vậy. Em học sinh phóng nhanh như vậy là sai rõ ràng rồi, nhưng tôi thấy người phụ nữ lớn tuổi cũng không hề quan sát hai bên, cứ thế đi thẳng qua ngã tư, dường như mặc định tất cả phải nhường đường cho mình", tài khoản Hoàng Linh nhận xét.

"Tình huống này cho thấy rõ ràng nữ sinh thiếu kỹ năng điều khiển xe máy. Ngay cả khi không quan tâm thứ tự ưu tiên nhường đường, nếu muốn qua ngã tư trước người phụ nữ lớn tuổi thì nữ sinh nên lách về phía đuôi xe, chứ không phải là cắt qua đầu xe khác như vậy", tài khoản Đức Quang nêu ý kiến.

Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.