Ô tô lạng lách, chèn ép, dừng giữa đường cao tốc khiến xe khác gặp tai nạn
(Dân trí) - Không rõ lý do là gì, nhưng chiếc ô tô con màu trắng đã liên tiếp chuyển làn có vẻ như để xe phía sau không vượt lên được, và đỉnh điểm là việc dừng đột ngột khiến xe phía sau bị xe khác đâm vào đuôi.
Tình huống diễn ra vào ngày 18/2 trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội và được camera hành trình của chính xe bị tai nạn ghi lại.
Ô tô lạng lách, chèn ép, dừng giữa đường cao tốc khiến xe khác gặp tai nạn (Video: OFFB).
Đây là tình huống nguy hiểm nhưng thỉnh thoảng vẫn diễn ra trên đường cao tốc và quốc lộ, vì nhiều lý do khác nhau, như không được nhường đường để vượt, hoặc các tài xế có mâu thuẫn trước đó...
Cả hành vi lạng lách, chèn ép xe khác lẫn việc dừng xe đột ngột giữa đường cao tốc đều là phạm luật, và trên thực tế, đã có không ít tài xế bị phạt.
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Trong khi đó, người điều khiển ô tô dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Bên cạnh đó, theo dữ liệu trên camera hành trình của xe bị tai nạn, ở nhiều thời điểm, có vẻ như chiếc ô tô con màu trắng đã chạy dưới 60km/h - giới hạn tốc độ tối thiểu cho phép trên đường cao tốc. Hành vi này cũng là phạm luật, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Không chỉ có nguy cơ bị phạt nặng, việc dừng xe đột ngột trên đường cao tốc còn là hành vi nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn cho chính mình và người khác, khi các xe phía sau không phanh kịp để tránh, đặc biệt là nếu việc này diễn ra ở làn ngoài cùng bên trái, nơi các xe được phép chạy với tốc độ tối đa lên tới 100-120km/h.