Hai xe khách lạng lách đánh võng, chèn ép lẫn nhau trên đường cao tốc

T.Thủy

(Dân trí) - Hai chiếc xe giường nằm liên tục đánh võng, tạt đầu để chèn ép lẫn nhau trên đường cao tốc, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Tình huống giao thông hết sức nguy hiểm xảy ra trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên), được một nhân chứng ngồi trên xe ô tô đi ở phía sau ghi lại. Clip xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 21/7 vừa qua.

Theo đó, chiếc xe khách màu đỏ đã liên tục lạng lách, đánh võng để tạt đầu và chèn ép xe màu trắng chạy ngay phía sau. Chiếc xe màu trắng sau khi vượt lên thành công cũng đã lập tức trả đũa, chèn ép và tạt đầu chiếc xe đỏ để không cho xe này vượt lên.

Màn lạng lách, chèn ép lẫn nhau giữa 2 xe khách khiến nhiều phương tiện chạy phía sau không dám vượt lên vì sợ bị "vạ lây".

Sau một quãng đường dài kèn cựa lẫn nhau, tài xế chiếc xe khách màu đỏ đã vượt lên phía trước rồi chặn đầu chiếc xe trắng. Hai xe sau đó dừng lại giữa đường cao tốc và có vẻ như cả tài xế lẫn phụ xe bắt đầu màn "nói chuyện" bằng… tay chân.

Hai xe khách lạng lách đánh võng, chèn ép lẫn nhau trên đường cao tốc (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip về tình huống giao thông này đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy rùng mình và phẫn nộ vì cách xử lý đầy nguy hiểm của tài xế hai xe giường nằm.

"Trên đường cao tốc, các xe di chuyển với tốc độ nhanh mà liên tục lạng lách như vậy thì thật quá nguy hiểm, xem thường tính mạng của người khác. Chưa kể, xe khách giường nằm có thiết kế cao, trọng tâm thấp, lạng lách ở tốc độ cao có thể dẫn đến việc lật xe, gây nguy hiểm cho chính những người ngồi trong xe. Tài xế của hai chiếc xe này thật quá thiếu trách nhiệm và vô ý thức", tài khoản Facebook M.Trí bày tỏ sự bức xúc.

"Thật vô phúc cho vị khách nào lên nhầm xe của hai ông tài xế này. Nằm trong xe ở tình huống này chắc cũng phải hết hồn mấy phen. Nếu là tôi thì tôi sẽ xuống xe ngay lập tức, hoặc gọi điện cho lực lượng cảnh sát ở địa phương đó để nhờ hỗ trợ, chứ không dám tiếp tục ngồi trên xe do tài xế này điều khiển nữa", người dùng Facebook V.Trọng bình luận.

"Không biết hai xe giường nằm này có đang chở khách hay không mà tài xế lại chạy xe kiểu bất chấp như vậy. Lái xe khách nắm trong tay tính mạng của bao nhiêu con người và ngay cả tính mạng của bản thân mình mà lại có một cái đầu nóng, ăn thua với các phương tiện khác trên đường cao tốc thì thật quá nguy hiểm. Cũng may là không có hậu quả nào nghiêm trọng xảy ra, nhưng theo tôi cần phải tước bằng lái xe của hai tài xế này ngay lập tức, trước khi họ gây ra tai nạn nghiêm trọng", tài khoản Facebook T.Tiến bình luận.

Nhiều ý kiến cho rằng có thể tài xế của hai chiếc giường nằm này đã có những xích mích trên đường từ trước, chẳng hạn như vượt ẩu hoặc tạt đầu gây va chạm… nên mới có hành động chèn ép lẫn nhau để trả đũa.

Tuy nhiên, cho dù vì lý do gì, việc điều khiển xe lạng lách trên đường cao tốc là một hành động nguy hiểm không thể chấp nhận. Với việc biển số và thông tin nhà xe xuất hiện rõ trong đoạn clip, nhiều người hy vọng cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý thích đáng đối với hai tài xế trong tình huống này.