Ô tô đội bạt che nắng chạy trên đường gây lo ngại mất an toàn

Nhật Minh

(Dân trí) - Hình ảnh chiếc ô tô gắn biển "Tập lái" đội ô che nắng trùm kín nóc xe chạy bon bon trên đường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh này được chia sẻ trong một diễn đàn về ô tô, xe máy trên mạng xã hội đã thu hút cả ngàn lượt xem và bình luận.

Tấm bạt màu bạc có khung kim loại, kích thước lớn, che kín toàn bộ nóc xe, trùm qua cả kính lái. Giữ cố định cho tấm bạt là dây móc vào hốc bánh xe. 

Ô tô đội bạt che nắng chạy trên đường gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn (Video: OFFB).

Phần lớn ý kiến bình luận cho rằng kiểu căng bạt che nắng cho ô tô chạy trên đường như trên rất nguy hiểm, ngay cả khi xe chạy chậm, vì gió thổi sẽ làm phồng bạt, giằng thân xe, thậm chí nếu gió mạnh có thể lật bạt, bung bạt, che khuất tầm nhìn của tài xế hoặc người tham gia giao thông khác.

Trong khi đó, nhiều thành viên khác cho biết kiểu che nắng này khá phổ biến ở các xe tập lái chạy trên đường.

"Có lẽ học viên thì sợ nắng, còn các thầy dạy lái muốn che ô cho mát xe, đỡ phải bật điều hòa, vì nghĩ rằng xe tập lái chỉ chạy chậm trong phố thì không nguy hiểm", tài khoản Thành Đức bình luận.

"Phải chăng ô tô cứ gắn biển "Tập lái" là có một số đặc quyền? Nhiều xe chạy như rùa bò trên đường gây cản trở giao thông, thậm chí chạy rì rì trên cả đường cao tốc, rất nguy hiểm. Tôi cũng đã gặp rất nhiều xe tập lái che bạt kiểu này chạy trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lớn. Đang học lái mà không học luôn ý thức tuân thủ luật giao thông sao?", tài khoản Minh Anh nêu ý kiến.

Việc điều khiển ô tô đội bạt che nắng khi tham gia giao thông là vi phạm quy định về chở hàng (vượt quá kích thước bao ngoài của xe), với mức phạt được áp dụng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP là 600.000 đồng đến 800.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Trong trường hợp người điều khiển ô tô chở hàng cồng kềnh không đồng thời là chủ xe thì chủ ô tô bị áp dụng mức xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng cho lỗi giao xe cho người làm công, người đại diện điều khiển xe vi phạm.