Người phụ nữ ngồi sau xe máy ngã lộn nhào trước mũi xe tải vì áo chống nắng

Nhật Minh

(Dân trí) - Mùa hè đang đến gần, kiểu áo chống nắng dài trùm kín chân được khá nhiều phụ nữ đi xe máy lựa chọn mà không chú ý tới yếu tố an toàn. Tình huống tai nạn trong clip dưới đây là một lời cảnh báo.

Sự việc xảy ra vào trưa 22/3 trên một tuyến đường ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang và được camera hành trình trên ô tô chạy phía sau xe máy ghi lại.

Hình ảnh cho thấy người phụ nữ mặc áo chống nắng loại dài ngồi phía sau xe máy đã bất ngờ ngã lộn nhào xuống đường, ngay trước mũi xe tải khá nguy hiểm. Nguyên do là vạt áo chống nắng quấn vào bánh xe.

Người phụ nữ ngồi sau xe máy ngã lộn nhào trước mũi xe tải vì áo chống nắng (Video: OFFB).

Trong tình huống này, may mắn là tài xế ô tô tải phía sau đã kịp thời phanh lại, không đâm vào hai người đi xe máy vừa ngã ra đường, ngay trước mũi ô tô.

Tai nạn một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của việc mặc áo chống nắng nói chung và loại dài trùm kín chân nói riêng khi đi xe máy.

Với điều kiện thời tiết nắng nóng như mùa hè ở Việt Nam, việc mặc áo chống nắng khi xe máy là cần thiết để bảo vệ làn da. Tuy nhiên, không nên vì thế mà đánh đổi sự an toàn.

Khi mua áo chống nắng, bạn không chọn loại liền thân dài từ đầu đến chân gây bất tiện và mất an toàn khi vận hành xe. Kiểu áo này dài lòa xòa dễ vướng vào bánh xe nếu ngồi sau, còn khi ngồi trước mà lúc khẩn cấp thì xử lý phanh (với xe số) hay chống chân đều không tiện lợi.

Ngoài ra, phần tay áo của áo chống nắng nói chung thường dài, vì được thiết kế để che hết ngón tay, nhưng lại khiến việc cầm tay lái dễ bị trơn trượt, bóp phanh cũng khó khăn hơn. 

Bên cạnh áo chống nắng, nhiều người đi xe máy còn đeo khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt, làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát hai bên, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Để đảm bảo an toàn, chỉ nên lựa chọn những loại trang phục chống nắng gọn gàng, không quá dài rộng, đồng thời sử dụng thêm các loại kem chống nắng giúp bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời. Hãy luôn đặt sự an toàn lên trên hết khi tham gia giao thông.