Ô tô điện lập kỷ lục tăng tốc 0-100km/h trong chưa đến 1 giây

Nhật Minh

(Dân trí) - Kỷ lục này được xác lập trên quãng đường chỉ 12,3m và người cầm lái là một phụ nữ.

Ô tô điện lập kỷ lục tăng tốc 0-100km/h trong chưa đến 1 giây - 1

Kỷ lục thế giới mới về khả năng tăng tốc của xe điện vừa được xác lập ở Thụy Sĩ (Ảnh: ETH Zurich).

Kỷ lục này được xác lập bởi các sinh viên đến từ Đại học ETH Zurich và Đại học Khoa học ứng dụng Lucern ở Thụy Sĩ.

Theo đó, một chiếc ô tô điện đã lập kỷ lục tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 0,956 giây, trên quãng đường 12,3m. 

Ấn tượng hơn nữa, thành tích này đạt được khi nhóm chỉ mới bắt đầu triển khai dự án vào tháng 9/2022.

Chiếc xe điện của họ mang tên Mythen, và kỷ lục được xác lập tại Công viên Đổi mới Thụy Sĩ ở Duebendorf. Nữ sinh viên Kate Maggetti được tin tưởng giao phó việc cầm lái.

AMZ không phải là tên tuổi mới trong lĩnh vực này, khi từng lập kỷ lục thế giới tương tự với thành tích 1,513 giây vào năm 2016. Kỷ lục sau đó đã bị phá bởi các sinh viên Đức đến từ Đại học Stuttgart với thành tích 1,461 giây.

Dường như không muốn kỷ lục của mình dễ dàng bị phá lần nữa, các sinh viên Thụy Sĩ đã tạo một khoảng cách khá xa so với kỷ lục cũ. Với thành tích dưới 1 giây, họ giảm được hẳn 1/3 thời gian.

Chiếc xe điện chỉ mất chưa đến 1 giây để tăng tốc từ 0 lên 100km/h (Video: ETH Zurich/YouTube).

Thành tích này của nhóm sinh viên Thụy Sĩ đạt được nhờ sử dụng kết cấu thân xe kiểu tổ ong bằng nhôm và vật liệu sợi carbon. Chiếc Mythen chỉ nặng 140kg.

Xe vận hành nhờ 4 mô-tơ điện lắp ở trục bánh xe; tất cả do các sinh viên tự chế tạo, cùng với một hệ truyền động đặc biệt, cho công suất 240kW, tương đương 322 mã lực.

Nhưng chừng đó cũng chưa đủ để Mythen có thể lập kỷ lục ấn tượng như vậy. Ngay cả với xe nhỏ, tính khí động học rất quan trọng. Một sinh viên cho biết lực ép xuống mặt đất có thể làm tăng gấp đôi trọng lượng xe, cho phép nhóm tăng thêm công suất mà không cần bánh xe quay. Họ đã làm gì?

Không có luồng không khí thì không thể có lực ép thân xe xuống mặt đất, nên nhóm đã tạo ra thiết bị giống như máy hút bụi để làm việc đó.

Chiếc Gordon Murray Automotive T.50 nổi tiếng cũng dùng kỹ thuật tương tự.

Theo ethz.ch