Nhược điểm lớn nhất của xe ô tô điện sắp được khắc phục

(Dân trí) - Chờ quá lâu để sạc đầy pin được xem là nhược điểm lớn nhất của các loại xe ô tô điện. Nhược điểm này sẽ được khắc phục với trạm sạc công nghệ mới vừa được giới thiệu.

Một trong những nhược điểm của xe điện so với xe chạy xăng đó là thời gian sạc pin lâu hơn nhiều so với thời gian đổ xăng. Ngay cả với những mẫu xe điện được trang bị công nghệ pin và sạc tốt nhất hiện nay, người dùng vẫn phải mất đến hàng giờ hoặc lâu hơn để sạc đầy pin cho xe, thay vì chỉ mất vài phút đổ xăng như xe sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, nhược điểm này sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Terra 360 có khả năng sạc cùng lúc cho 4 xe, với công suất lớn giúp rút ngắn thời gian sạc.

Terra 360 có khả năng sạc cùng lúc cho 4 xe, với công suất lớn giúp rút ngắn thời gian sạc.

Hãng công nghệ robot và thiết bị điện ABB (Thụy Sĩ) vừa trình làng trạm sạc điện công nghệ mới, với tên gọi Terra 360 (360kW) mà hãng tự tin có tốc độ sạc nhanh nhất trên thế giới. Mỗi trạm sạc Terra 360 có thể sạc cùng lúc cho 4 chiếc xe điện, với khả năng sạc đầy pin cho tất cả mọi loại xe chỉ sau 15 phút.

ABB cho biết xe điện sẽ đi được quãng đường 100km chỉ sau 3 phút sạc và quãng đường 500km sau 15 phút sạc với trạm sạc Terra 360. Tốc độ sạc này vượt trội so với trạm sạc siêu tốc Supercharger của Tesla, khi cho phép xe điện đi được quãng đường 321km sau 15 phút cắm sạc.

Trạm sạc Terra 360 có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp để lắp đặt tại những nơi có không gian nhỏ và không cần quá nhiều diện tích.

ABB hy vọng các trạm sạc công nghệ mới Terra 360 sẽ có mặt trên khắp châu Âu vào cuối năm nay, trước khi mang trạm sạc này đến Mỹ, châu Mỹ La tin và khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2022.

"Với việc các chính phủ trên toàn thế giới đang đưa ra những chính sách công ủng hộ xe điện và mạng lưới sạc để chống lại biến đổi khí hậu, nhu cầu về hạ tầng sạc xe điện, đặc biệt là các trạm sạc nhanh, thuận tiện và vận hành dễ dàng, sẽ tăng cao hơn bao giờ hết", Frank Muehlon, Chủ tịch bộ phận xe điện của ABB cho biết.

ABB đặt chân vào thị trường xe điện từ năm 2010 và đã bán được hơn 460.000 trạm sạc xe điện tại 88 quốc gia. ABB hiện từ chối đưa ra mức giá của trạm sạc Terra 360, đồng thời cho biết trạm sạc này sẽ nhắm đến khách hàng là những doanh nghiệp muốn thay thế những cây xăng truyền thống bằng trạm sạc cho xe điện, thay vì nhắm đến đối tượng người dùng cá nhân. Khách hàng có thể tùy biến thiết kế của trạm sạc Terra 360 bằng đèn LED và một màn hình quảng cáo kích thước 27-inch tích hợp vào trạm sạc này.

Theo cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), số lượng xe điện được đăng ký trong năm 2020 đã tăng 41% so với năm trước đó, lên mức 3 triệu chiếc, bất chấp đại dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng xe tiêu thụ trong năm qua. IAE dự đoán xu hướng tăng trưởng của xe điện vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2021, với doanh số xe điện sẽ tăng đến 140% trong năm nay.

Cùng với thị trường xe điện, thị trường cung cấp các công nghệ phụ trợ như trạm sạc, công nghệ pin… cho xe điện cũng hứa hẹn sẽ là thị trường "bùng nổ" trong những năm sắp tới.

Video giới thiệu Terra 360 - Trạm sạc nhanh nhất thế giới dành cho xe điện