Những chiếc xe chạy hơn 40 vạn km vẫn "không chịu hỏng"

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Danh sách này chủ yếu là SUV và bán tải, hoàn toàn vắng bóng xe Đức và xe Hàn.

Những chiếc xe chạy hơn 40 vạn km vẫn không chịu hỏng - 1

Bền bỉ và "chấp" mọi địa hình là lý do khiến Land Cruiser chưa bao giờ hết "hot" (Ảnh: Toyota).

Công ty nghiên cứu thị trường ô tô iSeeCars của Mỹ đã xem xét hơn 260 triệu ô tô được bán ra trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2022. Công ty đã xây dựng một mô hình, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, công ty đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe vẫn chạy tốt sau 250.000 dặm (hơn 400.000km). Kết quả cho thấy trung bình mỗi dòng xe chỉ có 11,8% có thể đạt ngưỡng này.

Theo khảo sát tại thị trường Mỹ, 10 trong số 23 mẫu xe bền bỉ nhất, có thể vượt ngưỡng ODO hơn 400.000km, là xe bán tải; chỉ có 3 mẫu sedan đến từ Nhật là Honda Accord, Toyota Avalon, và Toyota Camry.

Dưới đây là danh sách 23 mẫu có tỷ lệ cơ hội vượt mốc 400.000km cao hơn mức trung bình:

Những chiếc xe chạy hơn 40 vạn km vẫn không chịu hỏng - 2

iSeeCars cho rằng sự bền bỉ của SUV có được là do chúng được thiết kế để trở thành xe dã chiến và đáng tin cậy. Toyota Land Cruiser và Sequoia đều là những cái tên quen thuộc trong danh sách các xe bền nhất, đáng tin nhất, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng xuất hiện ở vị trí gần đầu danh sách của iSeeCars.

Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ và trường hợp đặc biệt trong các danh sách kiểu như này. Cách thức chăm sóc và thói quen lái xe của chủ sở hữu có tác động lớn đến độ bền của xe và ngay cả chiếc Toyota chống đạn tốt nhất cũng có thể hư hỏng nếu bị bỏ mặc. Hầu hết các xe đều có thể đạt mốc 400.000km nếu được chăm sóc cẩn thận, nhưng đôi khi chi phí bảo dưỡng sẽ vượt quá giá trị của chiếc xe.

Theo www.iseecars.com