Nhóm sinh viên tự chế xe chạy bằng… không khí

(Dân trí) - Với ý tưởng giải quyết bài toán giá nhiên liệu không ngừng tăng cao đồng thời thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, một nhóm sinh viên Ai Cập đã nghiên cứu chế tạo chiếc xe một chỗ ngồi chỉ chạy bằng… không khí.

Nhóm sinh viên tự chế xe chạy bằng… không khí - 1

Ban đầu, nhóm sinh viên Đại học Helwan gần thủ đô Cairo, Ai Cập thiết kế chiếc xe độc đáo này cho đề án tốt nghiệp của mình. Chiếc xe ra đời trong bối cảnh Ai Cập đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách kinh tế và giá năng lượng tại quốc gia này đang không ngừng tăng cao.

Chiếc xe có hình dạng như xe Go Kart 4 bánh nhưng chỉ có 1 chỗ ngồi, được trang bị 2 bình khí oxy nén có thể vặn bằng tay, cùng với rất nhiều dây cáp điện phía sau xe. Xe có thể đạt vận tốc 40 km/h và chạy được quãng đường 30 km sau mỗi lần nạp khí nén. Giá của chiếc xe thân thiện với môi trường này chỉ khoảng 18.000 bảng Ai Cập (23,4 triệu đồng).

Sinh viên Mahmoud Yasser tham gia thiết kế chiếc xe “xanh” chia sẻ: “Chi phí vận hành chiếc xe này gần như bằng 0 bởi vì đơn giản bạn chỉ cần dùng tới khí nén. Bạn không cần trả tiền đồ xăng dầu hay hệ thống làm mát xe.”

Tất nhiên, đó là mức chi phí chưa tính đến việc người dùng phải mua các thiết bị nạp khí nén cần thiết. Nhóm sinh viên nghiên cứu hiện đang nỗ lực gây quỹ nhằm mở rộng dự án và sản xuất đại trà loại xe này. Mục tiêu của họ là trong tương lai không xa những chiếc xe có thể đạt được vận tốc 100 km/h và chạy liên tục 100 km mỗi lần nạp khí.


Islam Ibrahim - một sinh viên trong nhóm thiết kế đang chỉnh lại các dây cáp điện trên chiếc xe.

Islam Ibrahim - một sinh viên trong nhóm thiết kế đang chỉnh lại các dây cáp điện trên chiếc xe.


Hai bình khí nén có thể đóng mở bằng tay

Hai bình khí nén có thể đóng mở bằng tay

Nhóm sinh viên tự chế xe chạy bằng… không khí - 4

Gia Bảo
Theo Bangkok Post