Nhà máy ô tô Trung Quốc chỉ mất 60 giây để sản xuất một chiếc xe
(Dân trí) - Nhà máy này chuyên sản xuất xe điện cao cấp, sử dụng các hệ thống tự động hoá và thiết bị mạng 5G để tạo sự kết nối xuyên suốt trên toàn bộ dây chuyền.
Ngày 27/7, Avatr Technology chính thức khai trương một nhà máy sản xuất ô tô mới, được phát triển hợp tác với Changan Automobile, Huawei, China Unicom và một số đối tác khác trong ngành. Cơ sở này được thiết kế để sản xuất linh hoạt, với các hệ thống kết nối xuyên suốt toàn bộ quy trình chế tạo.

Avatr là thương hiệu xe điện thông minh Trung Quốc được thành lập bởi Changan Automobile, CATL, và Huawei (Ảnh: Avatr).
Avatr Technology đã tổ chức livestream giới thiệu nhà máy sản xuất vừa đi vào hoạt động, mang đến cho công chúng cái nhìn trực tiếp về các hệ thống sản xuất. Trong buổi phát sóng, nhân viên nhà máy dẫn người xem tham quan nhiều khu vực khác nhau, giải thích tại chỗ về công đoạn hàn thân xe tự động, kiểm tra chất lượng theo thời gian thực và lắp ráp xe hoàn thiện.
Avatr cho biết nhà máy tích hợp nhiều hệ thống kỹ thuật số, bao gồm tự động hóa, thiết bị mạng 5G, phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng theo dõi dữ liệu. Mỗi linh kiện trên dây chuyền đều được kết nối thông qua một nền tảng thống nhất, cho phép truyền dữ liệu thời gian thực và truy xuất toàn bộ quá trình từ đặt hàng đến khi xe xuất xưởng.
Theo Avatr, dây chuyền sản xuất vận hành với mức độ tự động hóa cao, có thể hoàn thành một chiếc xe chỉ trong 60 giây. Cơ sở này hỗ trợ sản xuất nhiều loại xe khác nhau trên cùng một dây chuyền, bao gồm các hệ truyền động và cấu hình tùy chỉnh đa dạng. Avatr cho biết nhà máy có thể đáp ứng hơn 1.200 đơn hàng khác nhau.

Dây chuyền chính hoàn toàn tự động, sản xuất một chiếc xe chỉ trong 60 giây (Ảnh: Avatr).
Cơ sở có 369 điểm giám sát, 26 điểm kiểm tra chất lượng và hệ thống kiểm tra hình ảnh hỗ trợ AI trên 73 trạm làm việc. Mỗi trạm lắp ráp được trang bị cờ-lê thông minh trị giá tới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng), có khả năng phát hiện sai lệch lực siết trong thời gian thực và phát cảnh báo tự động để đảm bảo độ chính xác.
Avatr cho biết, mỗi trạm đều có màn hình hiển thị trực tiếp nhiệm vụ hiện tại, các linh kiện sử dụng và hướng dẫn kỹ thuật số. Hệ thống robot đảm nhiệm các công đoạn lắp ráp quan trọng như cửa sổ trời toàn cảnh, cửa kính và cánh cửa. Các xe dẫn hướng tự động (AGV) phối hợp vận chuyển linh kiện trên toàn bộ sàn lắp ráp. Dây chuyền pin dạng mô-đun hỗ trợ các cấu hình gói pin từ 400V đến 800V.

Nhà máy mới này có thể đảm nhiệm việc lắp ráp hơn 1.200 cấu hình xe cá nhân hóa mà không làm giảm tốc độ sản xuất (Ảnh: Avatr).
Cùng với việc khai trương nhà máy, Avatr xác nhận sẽ sớm ra mắt một mẫu SUV cỡ lớn hạng sang, phát triển chung với Huawei. Mẫu xe này nằm trong kế hoạch mở rộng của công ty, bao gồm 17 mẫu xe mới trong thời gian từ nay tới năm 2030, phủ kín tất cả các phân khúc, từ sedan, SUV, cho đến xe thể thao và MPV. Avatr đặt mục tiêu dài hạn đạt doanh số toàn cầu 800.000 xe mỗi năm.
Công ty cho biết đã bán được 73.000 xe trong năm 2024, cao gấp đôi so với năm 2023. Trong nửa đầu năm nay, Avatr tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với doanh số hàng tháng vượt 10.000 xe trong 4 tháng liên tiếp.

Nhà máy có thể sản xuất nhiều loại xe, với hơn 1.200 cấu hình tùy chỉnh trên một dây chuyền duy nhất (Ảnh: Avatr).
Avatr bắt đầu mở rộng ra quốc tế vào năm 2024, đã thâm nhập 25 thị trường ở Đông Nam Á và Trung Đông. Các mẫu xe của hãng đã ra mắt tại Thái Lan và Dubai, với giá từ 500.000 đến 700.000 nhân dân tệ (1,83-2,6 tỷ đồng). Trong tháng 7, công ty ký thỏa thuận phân phối với các đối tác tại Jordan và Ai Cập, đồng thời ra mắt mẫu Avatr 11 tại Singapore.
Changan Automobile cũng khai trương một nhà máy tự động tại Trùng Khánh ngày 21/10/2024, với hơn 800 thiết bị thông minh, 1.400 robot và hơn 650 xe dẫn hướng tự động. Các quy trình sản xuất chính đều được tự động hóa, nhà máy có công suất tối đa 280.000 xe/năm, với tốc độ sản xuất 60 giây/xe.
Nhà máy này tích hợp công nghệ 5G tiên tiến và IoT công nghiệp, kết nối hơn 12.000 thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Cơ sở còn có hệ thống điện mặt trời công suất 36MW, cung cấp khoảng 19% lượng điện tiêu thụ của nhà máy, theo People News.
Năm ngoái, Xiaomi cũng từng thu hút sự chú ý khi giới thiệu nhà máy sản xuất ô tô có mức độ tự động hóa cao, có thể sản xuất khoảng 40 xe/giờ, tương đương trung bình 76 giây/xe.