Mặc áo chống nắng kín mít lái xe, người Việt đang tự đẩy mình vào nguy hiểm

Gia An

(Dân trí) - Bảo vệ sức khỏe trước các tác hại của tia UV, nhưng việc mặc áo chống nắng kín mít khiến người đi xe máy bị che khuất tầm nhìn, khó điều khiển phương tiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân đến từ chiếc áo chống nắng. Phải thừa nhận, với thời tiết khắc nghiệt như mùa hè ở Việt Nam thì việc mặc áo chống nắng khi ra ngoài là rất cần thiết. Tuy nhiên, bằng mọi giá để bảo vệ làn da mà phải đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng quả thực không đáng.

Tai nạn bất ngờ cho người đi xe máy từ chiếc áo chống nắng, xem để tránh (Video: OFFB).

Theo tôi, mọi người vẫn nên dùng áo chống nắng khi ra ngoài đường trong mùa hè. Song thay vì trùm kín mít cả đầu và che khuất tầm nhìn, hãy đảm bảo có thể quan sát đường một cách tốt nhất. Với phần mặt và cổ bạn có thể không được "che chắn", hãy dùng thêm kem chống nắng để bảo vệ.

Thứ hai, quan điểm của cá nhân tôi là áo chống nắng loại liền thân dài từ đầu đến chân gây rất nhiều bất tiện khi vận hành xe. Kiểu áo này rất lòa xòa, dễ vướng vào bánh xe nếu ngồi sau, còn khi ngồi trước mà lúc khẩn cấp thì xử lý phanh (với xe số) hay chống chân đều không tiện lợi.

Mặc áo chống nắng kín mít lái xe, người Việt đang tự đẩy mình vào nguy hiểm - 1

Mặc áo chống nắng che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng tới khả năng vận hành xe tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Một vấn đề nữa là phần tay áo của áo chống nắng thường dài, để che hết ngón tay. Cầm nắm kiểu này khiến tay lái không được "thật" và dễ trơn trượt, bóp phanh cũng khó khăn hơn. Và dù với áo chống nắng loại gì thì cũng cần quan sát kỹ trước khi nhập làn, chuyển hướng, có tín hiệu báo trước…

Giữ gìn sắc đẹp và bảo vệ sức khỏe là mong mỏi chính đáng của tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Vì thế việc chị em dùng áo chống nắng khi ra ngoài đường là việc nên làm. Chỉ mong mọi người chọn sản phẩm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới khả năng lái xe. Đừng quên, an toàn và tính mạng phải là ưu tiên hàng đầu!

Độc giả Hoàng An

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với quan điểm của Báo Dân trí.